01:19 22/01/2015

'Chặn dòng' buôn lậu vào Thủ đô - Giải mã tội phạm

Các đối tượng nước ngoài thông qua đường hàng không đã vận chuyển ma túy, vũ khí vào Hà Nội; khai báo sai chủng loại hàng hóa; khai tăng, hoặc giảm giá trị hàng hóa...

Đã cận kề Tết Nguyên đán 2015. Đây là thời điểm phức tạp nhất trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Các đối tượng tội phạm với trăm ngàn thủ đoạn tinh vi, biến hóa khôn lường sẽ tập trung vận chuyển về Thủ đô các mặt hàng gọn nhẹ, có lãi cao như ma túy, súng hơi, đồ cổ, vàng, đá quý, ngoại tệ, điện thoại, máy tính, thuốc lá, hàng giả...

Nhận định về nạn buôn lậu diễn ra ngày càng phức tạp ở Thủ đô, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội, Nguyễn Văn Trường cho biết: Thành phố là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng thì hoạt động tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cũng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Nổi lên là các đối tượng nước ngoài thông qua đường hàng không quốc tế đã vận chuyển ma túy, vũ khí vào Hà Nội; khai báo sai chủng loại hàng hóa; khai tăng, hoặc giảm giá trị hàng hóa; khai sai về số lượng, chất lượng hàng hóa; vận chuyển hàng hóa không khai báo với hải quan; áp mã hàng hóa không phù hợp với hàng hóa nhập khẩu thực tế, nhập vào không đúng với nội dung cấp phép...

Hoạt động hậu kiểm tại Chi cục Kiểm tra thông quan. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN


Để đẩy lùi “dòng chảy buôn lậu vào Thủ đô”, song song với việc thành lập và triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389), từ những tháng cuối năm 2014, Cục Hải quan Hà Nội tăng cường phối hợp với Công an thành phố trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Hai lực lượng này có nhiều hình thức trao đổi thông tin, tài liệu, phối hợp xây dựng các văn bản chung để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chung.

Khi có vấn đề, tình hình liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hải quan, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cần có sự phối hợp chung để giải quyết thì 2 lực lượng cùng bàn bạc, thống nhất trước theo nguyên tắc vấn đề, tình hình thuộc lĩnh vực nào thì lực lượng đó chủ trì, tham mưu đề xuất cho chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan để chủ động giải quyết. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà phát hiện các hành vi vi phạm, bên chủ trì vụ việc có yêu cầu thì đơn vị bạn phải có trách nhiệm bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện...

Riêng ở khu vực Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, những ngày áp Tết Nguyên đán 2015 này, lực lượng hải quan Nội Bài được tăng cường thêm quân số khi nhà ga T2 đi vào hoạt động với gần 300 cán bộ, công chức. Trong đó, có 160 cán bộ, công chức được bố trí tại nhà ga T2, chia thành 5 tổ, đội (đội hành lý nhập, đội hành lý xuất, đội kiểm soát; tổ kiểm soát ma túy, tổ kiểm soát hải quan). Hải quan Nội Bài đã tập trung cao độ, quyết tâm sẵn sàng phát hiện, xử lý những hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại. Lực lượng hải quan đưa vào tầm ngắm các đường dây buôn lậu ma túy, cổ vật, vận chuyển trái phép ngoại tệ; chú ý đến các đối tượng xuất nhập khẩu nhiều lần, các lô hàng chậm làm thủ tục hải quan, các lô hàng nhập khẩu từ các nước có nhiều khả năng xảy ra buôn lậu…

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài Nguyễn Đức Minh cho hay, đơn vị đã triển khai thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát ma túy; bố trí lực lượng, xác định khu vực làm thủ tục hải quan, chuyến bay trọng điểm dễ bị các đối tượng buôn lậu lợi dụng. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan khác, đưa ra những phương án, tình huống cụ thể để có biện pháp đấu tranh hiệu quả; thực hiện nhiều biện pháp nâng cao kỹ năng phát hiện hành vi gian lận cho lực lượng hải quan làm nhiệm vụ chống buôn lậu tại khu vực sân bay Nội Bài.

Liên quan đến quản lý hàng hóa từ tàu bay vận chuyển qua nhà ga T1 đến kho hàng, nhằm ngăn chặn nguy cơ bị thẩm lậu vào nội địa, Hải quan thành phố Hà Nội đã đề xuất, bố trí mặt bằng, vị trí phòng làm thủ tục niêm phong kẹp chì đối với hàng hóa từ tàu bay chở khách nhập cảnh xuống kho hàng quốc tế và đối chiếu niêm phong kẹp chì từ kho hàng quốc tế lên tàu bay xuất cảnh; làm thủ tục giám sát các bộ phận phục vụ lên tàu bay nhập cảnh, xuất cảnh tại 2 cổng ra vào phương tiện tại nhà ga T2.

Năm 2014, Hải quan Hà Nội phát hiện và xử lý trên 1.300 vụ vi phạm, thu phạt trên 6,4 tỷ đồng; phát hiện, thu giữ nhiều vụ nhập khẩu hàng cấm như: thu giữ trên 6,5 kg ma túy tổng hợp, 365 gram cần sa khô, trên 13 kg sừng tê giác, 50 kg ngà voi, 383 điện thoại di động, 8 súng, 4 nòng súng, 12 viên đạn…



Hạnh Quỳnh