07:08 05/07/2012

Chấn chỉnh biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, bước đầu đã thu được những kết quả khả quan.

Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, bước đầu đã thu được những kết quả khả quan. Bộ VHTTDL đã tổ chức 3 hội nghị, 4 cuộc họp, ban hành 6 văn bản với phạm vi toàn quốc, thể hiện sự quyết tâm của Bộ trong việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Trong thời gian tới, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị 65 nhằm chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang với các giải pháp được đưa ra là tăng chế tài xử phạt, siết chặt khâu thẩm định, cấp phép, hậu kiểm, thanh tra, lập tổ công tác 65, đề nghị cơ quan truyền thông không cổ súy những sai phạm, định hướng giáo dục thẩm mỹ.


Được biết, lãnh đạo Bộ VHTTDL đã giao Cục Nghệ thuật biểu diễn trong tháng 7 và tháng 8/2012 khẩn trương nghiên cứu đề xuất việc cấp chứng chỉ hành nghề ca sỹ, người mẫu…; xây dựng, hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; đề xuất thành lập Tổ công tác phối hợp với Thanh tra Bộ kiểm tra công tác quản lý, chấp hành pháp luật về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại các địa phương trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Thanh Hóa...; xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng hàng năm, quán triệt quy định của pháp luật về nghệ thuật biểu diễn và định hướng thẩm mỹ nghệ thuật đối với các công ty tổ chức biểu diễn, ca sỹ, người mẫu; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin vi phạm...


PL