05:09 22/05/2012

Chấn chỉnh biểu diễn nghệ thuật, thời trang: Cần sự vào cuộc của cộng đồng

Hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, luôn thu hút đông đảo quần chúng tham gia, góp phần giáo dục, định hướng về thẩm mỹ, phong cách, đạo đức, lối sống cho người xem, nhất là giới trẻ.

Hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, luôn thu hút đông đảo quần chúng tham gia, góp phần giáo dục, định hướng về thẩm mỹ, phong cách, đạo đức, lối sống cho người xem, nhất là giới trẻ. Tuy nhiên, trong các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang gần đây đã xuất hiện nhiều biểu hiện tiêu cực, những vi phạm quy định như trang phục phản cảm, hát nhép, phát ngôn gây sốc… làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, đến phong cách thẩm mỹ của một bộ phận giới trẻ, đồng thời gây những bức xúc trong dư luận xã hội.


Để chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) đã ra Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ, Giám đốc Sở VH, TT & DL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc chấn chỉnh và ngăn chặn tình trạng này tiếp tục tái diễn.

 

Bài 1: “Vấn nạn” từ các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

 

Từ sở thích “khoe thân”


Trên một số tờ báo, đặc biệt là báo mạng, người đọc phát ngốt vì những thông tin các “sao” Việt khoe thân, ăn mặc phản cảm… Tình trạng này xuất hiện ngày càng nhiều. Không chỉ đơn thuần là sự cố trên sàn catwalk, hay sân khấu ca nhạc… mà việc ăn mặc phản cảm, hở hang của nhiều ngôi sao dường như diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi.


 

Ca sĩ Minh Hằng đã bị phạt vì trang phục “lộ liễu”. Ảnh: CTV

 

Trong đêm dạ tiệc Umbrella Party diễn ra tối 18/2/2012 tại TP.HCM, người mẫu Thái Hà đã diện bộ váy xanh tham gia trình diễn một tiết mục thời trang nóng bỏng và sôi động, khi nhảy quá sung, chiếc áo bị xô lệch để lộ vòng 1, khiến cho khán giả được phen “nhức mắt”. Tối 8/4/2012, người mẫu Thanh Hằng khi tham gia trình diễn bộ sưu tập của NTK Đỗ Mạnh Cường trong đêm Elle Show tại TP.HCM đã xuất hiện với điếu thuốc lá điện tử trên tay, phì phèo hút và phả khói phản cảm trước mặt hàng ngàn khán giả. Ngay sau đó, hành động này đã bị Sở VH, TT & DL TP.HCM nhắc nhở. Và sự việc này cũng khiến đại diện Văn phòng thường trực Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế phải lên tiếng thể hiện sự lo ngại rằng hình ảnh tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến nhiều bạn trẻ.


Còn trước đó, ca sĩ Minh Hằng thì gây sốc vì ăn mặc hở hang quá mức với bộ đồ ren mỏng manh, để lộ những phần nhạy cảm nhất trên cơ thể khi tham gia biểu diễn tại chương trình ca nhạc từ thiện “Đêm mỹ nhân” ở Quảng Bình (ngày 14/8/2011). Cũng trong đêm diễn này, một số ca sĩ khác như Thu Minh, Hoàng Thùy Linh, Thủy Tiên... đã diện trang phục ngắn cũn cỡn khiến khán giả phải "ngượng đỏ mặt". Rồi sự cố người mẫu Bebe Phạm và Hà Anh trong đêm thời trang Diamond Night (tháng 9/2010), hay bộ đồ phơi bày đến 90% da thịt trên cơ thể của ca sỹ Thúy Uyên cũng khiến dư luận bức xúc. Và còn hàng loạt ca sĩ, người mẫu, diễn viên như Ngọc Quyên, Trang Trần, Chung Thục Quyên, Kiều Trinh, Trà Ngọc Hằng, Thủy Tiên, Mai Khôi... với những scandal trang phục hở hang…


NSƯT Thanh Thúy - Phó Đoàn nghệ thuật Quân khu 7 phàn nàn, có lần, chị đi cùng một nghệ sĩ có tên tuổi ra Trường Sa hát phục vụ chiến sỹ trên đảo, và chị đã rất “sốc” khi thấy cô ca sỹ đó đã không mặc nội y, và để lộ cả những hình xăm hết sức phản cảm trên người khi biểu diễn...


Và gần đây nhất, trong đêm nhạc “Ngàn sao hội tụ” diễn ra ngày 20/4/2012 tại Sân khấu ca nhạc Cầu Vồng (TP Hồ Chí Minh), ca sỹ Thu Minh cũng đã mặc bộ đồ phản cảm gây ồn ào dư luận, điều đáng nói là sự việc diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL có Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang… Dường như việc xử phạt của cơ quan quản lý các cấp không “ăn nhằm” gì, bởi những vi phạm vẫn tràn ngập trên sân khấu và trên sàn diễn thời trang.

 

Đến “vấn nạn” hát nhép, đàn nhái


Bên cạnh những scandal về thời trang, thì tình trạng hát nhép (dùng giọng hát thu trong băng, đĩa để thay cho giọng hát thật của người biểu diễn) và đàn nhái (sử dụng đĩa ghi âm thanh để hát) cũng xảy ra thường xuyên, khiến dư luận bức xúc như ca sĩ Quỳnh Nga biểu diễn trong chương trình ra mắt sản phẩm tại Hà Nội, ca sĩ Thu Thủy, Thủy Tiên biểu diễn trong chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh…


NSƯT Quốc Hưng, giọng bass số 1 Việt Nam, người chuyên thể hiện các vai vua chúa trong những vở nhạc kịch kinh điển, cũng từng bị ăn cắp giọng hát. Nghệ sỹ Quốc Hưng kể: “Năm 2008, tôi hát chính vai Lý Công Uẩn trong vở opera thanh xướng kịch “Chiếu dời đô” của Doãn Nho. Toàn bộ vở diễn được ghi lại. Một thời gian sau, bên Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam lấy toàn bộ giọng hát của tôi để ghép với vở diễn ở Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Khi đó, tôi đang đi trên đường, một người bạn gọi điện báo, tôi mới biết là có chuyện như vậy. Tôi không hề nhận được lời xin phép hay nhận lỗi nào từ phía Nhà hát Nhạc vũ kịch!”.


Ngoài ra, nhiều ca sỹ còn gắn các sản phẩm âm nhạc của mình với những hình ảnh “nóng” để gây sốc với khán giả, như Đàm Vĩnh Hưng từng làm cho DVD "Nửa vầng trăng" của mình trở lên nóng hơn khi anh thực hiện MV “Ngày không bình yên” với nhiều cảnh quay “mát mẻ” bên Lý Nhã Kỳ. Hay Hoàng Lê Vi thì dùng trailer "Xin lỗi em chỉ là…" như một clip phim cấp 3 để PR cho sản phẩm âm nhạc của mình, khiến cho dư luận “dậy sóng” và khán giả lên án mạnh mẽ vì “chiêu trò” đánh bóng tên tuổi quá lố bịch…


Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn thừa nhận: “Hiện nay, một số nghệ sỹ, người mẫu cố tình mặc trang phục, hóa trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục, mặc áo, quần hoặc váy quá ngắn, quá mỏng để hở, lộ nội y, hở ngực... trong quá trình tham gia biểu diễn nhằm gây sự chú ý của công chúng và báo chí để công chúng và báo chí biết đến mình”. Cũng theo ông Biên, ngoài những vấn nạn trên, trong các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang vẫn xuất hiện những hiện tượng tiêu cực, vi phạm như tổ chức biểu diễn không có giấy phép, không đúng nội dung giấy phép; lợi dụng giấy giới thiệu của cơ quan nhà nước để ký hợp đồng biểu diễn, tổ chức bán vé thu tiền nhưng không thực hiện đúng hợp đồng, bán vé quá số ghế quy định, tự ý tăng giá vé, quảng cáo sai sự thật (không đúng nội dung, thời gian chương trình biểu diễn); mạo danh (sử dụng không đúng tên, nghệ danh của ca sĩ, diễn viên đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt); sử dụng tác phẩm biểu diễn thu tiền nhưng không thực thi quyền tác giả, không trả tiền tác quyền cho nhạc sĩ; sử dụng những bài hát chưa được phép phổ biến; người biểu diễn tự ý thêm bớt lời ca và động tác diễn xuất... Những hiện tượng tiêu cực này làm ảnh hưởng đến phong cách thẩm mỹ của một bộ phận giới trẻ, đồng thời gây những bức xúc trong dư luận xã hội.


Phương Hà


Bài 2: Vì đâu nên nỗi…