09:15 18/09/2018

Champions League 2018-2019: Dàn sao PSG công phá ‘pháo đài’ Anfield

Rạng sáng mai (19/9), Champions League 2018-2019 sẽ khởi tranh với cặp đấu rất được chờ đợi giữa Liverpool và PSG ở bảng C.

Chú thích ảnh
Màn so tài giữa 2 HLV có thiên hướng chơi tấn công tổng lực.

Trên sân Anfield, đương kim Á quân Liverpool sẽ tiếp đón một PSG đang khao khát chứng minh ở đấu trường châu Âu. Trận đấu giữa Liverpool và PSG là trận đấu của một bên là kẻ chiến thắng trong quá khứ với “gã khổng lồ” trong hiện tại.

Những ông chủ giàu có của đội bóng Pháp muốn một HLV đủ tầm để cai quản các ngôi sao trong đội, biến họ thành một tập thể thống nhất và chinh phục cúp bạc Champions League. Mùa giải này, đội bóng chủ sân Parc des Princes đã thay thế HLV trưởng Unai Emery bằng Thomas Tuchel. PSG đang có được sự kết hợp hài hòa đến mức lý tưởng giữa sức trẻ và tốc độ của Mbappe với kinh nghiệm của Cavani và đẳng cấp của Neymar. Tuchel đã đến, Neymar cũng đã trở lại, Kylian Mbappe đang đạt phong độ cao nhất, nhà ĐKVĐ Pháp được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch tại Champions League mùa này.

Chú thích ảnh
Bộ 3 "siêu đẳng" của PSG.

Trong khi đó, sau thất bại trước Real Madrid trong trận chung kết mùa trước, đội chủ sân Anfield đã có những sự thay đổi đáng kể. “Tội đồ” thủ môn Loris Karius đã phải ra đi, Alisson Becker được đem về với mức giá kỷ lục 67 triệu bảng. Tuyến giữa được nâng cấp toàn diện với sự xuất hiện của bộ đôi Keita - Fabinho. Trong khi trên hàng tấn công, Shaqiri đang trợ giúp đắc lực cho bộ 3 quen thuộc.

Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đang có sự khởi đầu tốt nhất ở Premier League trong nhiều năm qua. Họ vừa khẳng định sức mạnh khi đánh bại Tottenham một cách cực kỳ thuyết phục ngay trên sân khách hồi cuối tuần rồi.

Chú thích ảnh
Neymar và Salah là tâm điểm của trận đấu.

Cả Liverpool và PSG đều sở hữu hàng công khủng khiếp bậc nhất châu Âu. Tâm điểm của cuộc chiến ở Anfield là sự so tài giữa các ngôi sao tấn công của hai đội với Salah, Mane, Firmino bên phía Liverpool và Neymar, Mbappe, Cavani của PSG. Đáng chú ý nhất chính là màn so tài hấp dẫn giữa Neymar và Salah. Ở thời điểm hiện tại, sau Ronaldo và Messi, Salah và Neymar chính là những cái tên gây ấn tượng nhất. Neymar từ lâu đã được xem là “xuất sắc nhất trong phần còn lại”, còn Salah là cá nhân ấn tượng nhất ở mùa giải trước. Ngay mùa đầu tiên với Liverpool, chân sút người Ai Cập đã ghi tới 44 bàn, trong đó có 32 bàn ở Premier League và 11 bàn ở Champions League.

Chú thích ảnh
Lợi thế sân nhà sẽ giúp Liverpool tự tin tiếp đón PSG.

Tính tới thời điểm này của năm 2018, Salah đang trội hơn so với Neymar. Chân sút của Liverpool đã ghi được 26 bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia, trong khi con số này ở Neymar là 20. Nhưng Neymar đang khởi đầu mùa giải tốt hơn, với 4 bàn sau 5 trận, trong khi Salah chỉ có 2.

Một điểm rất thú vị đó là chỗ tương đồng trong sự nghiệp cầm quân của hai HLV trưởng Juergen Klopp và Thomas Tuchel của 2 đội đều khởi nghiệp từ CLB Mainz, rồi thông qua Dortmund để thật sự vươn lên đẳng cấp cao ở một CLB hàng đầu châu Âu. Đây là 2 chiến lược gia có chung triết lý bóng đá tấn công tổng lực.

Chú thích ảnh
Chấn thương của Firmino khiến các CĐV Liverpool khá lo lắng.

Trận đấu này, Liverpool nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Roberto Firmino do chấn thương mắt gặp phải ở trận đấu với Tottenham. Bên phía PSG, sẽ không có sự phục vụ của Buffon và Verratti, bởi cả 2 đều ăn thẻ đỏ trong trận cuối cùng Champions League mùa trước. Dani Alves và Kurzawa cũng không thể thi đấu vì chấn thương.

Cả 2 đội bóng đều đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại giải quốc nội với 5 trận toàn thắng. Tất cả hứa hẹn một cuộc đọ sức hấp dẫn của bóng đá tấn công ở Anfield khi đội nào cũng muốn khởi đầu mùa giải Champions League của mình bằng một chiến thắng. Với phong độ cao của cả 2 đội, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận đấu cân tài cân sức và có nhiều bàn thắng được ghi.

Trận đấu đáng chú ý này sẽ diễn ra lúc 2h ngày 19/8.

Phát biểu trước trận đấu:
“PSG đang nằm trong Top 5 đội bóng khó chơi nhất thế giới. Tôi đã xem trận đấu gần nhất của họ, nhưng chưa phân tích được gì nhiều vì Neymar không thi đấu. Tuy nhiên, Liverpool đã sẵn sàng” - HLV Juergen Klopp.

“Nếu không ghi được bàn thắng trước, PSG sẽ rất khó đá với Liverpool. Tôi bất ngờ trước sự tiến bộ của The Kop. Với lợi thế sân nhà, họ đang được đánh giá nhỉnh hơn PSG trong trận đấu đêm nay. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra ở trận đấu này trên sân Anfield” - HLV Thomas Tuchel.

-Sân nhà Anfield là điểm tựa tinh thần rất quan trọng của The Kop. Kể từ sau trận thua 0-3 trước Real Madrid năm 2014 đến nay, Liverpool đã trải qua 16 trận sân nhà tại cúp châu Âu và chưa thua bất kỳ trận nào (thắng 11, hòa 5).

-Đây là lần đầu tiên Liverpool và PSG đụng độ nhau tại sân chơi Champions League. Hai đội mới chạm trán nhau 2 lần tại bán kết cúp C2 mùa 1996-1997. Kết quả, PSG thắng 3-0 ở lượt đi, Liverpool thắng 2-0 ở lượt về.
Minh Đăng/Báo Tin tức