12:21 20/12/2016

Chăm sóc đời sống tinh thần của đồng bào có đạo

Hoạt động chăm sóc đời sống, tinh thần của đồng bào có đạo

Ngày 20/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước “sống tốt đời, đẹp đạo” giữa các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2017, tổng kết phong trào năm 2016. 

Nội dung thi đua giữa các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2017 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo, Hiến chương đường hướng của Giáo hội; tham gia hưởng ứng, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…; giúp nhau phát triển kinh tế, tương thân tương ái, đoàn kết lương - giáo với phương châm “uống nước nhớ nguồn” và tích cực ủng hộ các quỹ cứu trợ, ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiên tai... 

Đồng thời, các tổ chức tôn giáo tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; tham gia chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020 đã được ký kết giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên Môi trường với 40 tổ chức tôn giáo; nhân rộng các mô hình tham gia khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS…

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đến thăm và tặng quà Giáo xứ xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình. Thu Hằng/TTXVN.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có 8 tôn giáo, bao gồm: Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Tin Lành Việt Nam (Miền Nam), Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, Bửu sơn Kỳ hương, Minh Lý đạo và Minh Sư đạo. Trong đó, đạo Cao Đài có 3 tổ chức hệ phái, đạo Tin Lành có 17 hệ phái. Toàn tỉnh có 629 cơ sở tôn giáo, hơn 5.400 chức sắc, nhà tu hành. Những năm qua, sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể tại địa phương, sự tham gia của các tổ chức tôn giáo và tầng lớp nhân dân nên hoạt động tôn giáo ở tỉnh đã ngày một nề nếp, ổn định.


Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2016, trong hai ngày 19 - 20/12, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn đã đến chúc mừng Giáo xứ xã Nhã Lộng, Giáo họ xã Tân Hòa (huyện Phú Bình), Giáo xứ Thái Nguyên, Giáo xứ Tân Cương (TP Thái Nguyên), Giáo xứ Yên Thuỷ, xã Yên Lạc và Điểm nhóm Tin lành Đồng Tâm, xã Động Đạt (huyện Phú Lương)… Tại những nơi đến thăm, đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng các linh mục, giáo dân đón Lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Ghi nhận những đóng góp to lớn của bà con trong quá trình phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn Linh mục và Ban hành giáo xứ, giáo họ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương. 


Chiều 20/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt thân mật và chúc mừng các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ Công giáo, Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2016. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tin tưởng và mong muốn các vị giáo phẩm, linh mục, mục sư, tu sĩ, chức sắc tôn giáo cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc động viên, đoàn kết đồng bào giáo dân, tín hữu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước.


Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chức sắc tôn giáo, tham mưu đề xuất cho tỉnh giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, qua đó củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

(TTXVN)