12:16 11/12/2012

Chăm sóc bệnh nhân ung thư tại nhà

Chị Đỗ Kim Thuỷ (ngụ tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh), bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối cho biết, điều ngại ngần nhất chính là việc tới, lui bệnh viện thăm khám và nhận thuốc.

Chị Đỗ Kim Thuỷ (ngụ tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh), bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối cho biết, điều ngại ngần nhất chính là việc tới, lui bệnh viện thăm khám và nhận thuốc.

Nhiều bệnh nhân nhà ở cách xa bệnh viện gần 10 km nên không thể tự một mình di chuyển. Mỗi lần đến kỳ khám, lại cùng người thân lặn lội đến bệnh viện, nhưng đến nơi, lại phải chờ hàng giờ, có khi mất cả buổi mới tới lượt khám bệnh. Bệnh viện có nhiều người bệnh xếp hàng chờ đến lượt, nhìn thấy đã ngao ngán, bệnh tật càng nặng thêm…

Từ tháng 3/2012, chị Thủy được tư vấn điều trị tại khoa Chăm sóc Giảm nhẹ (CSGN) tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh. Chị không phải di chuyển từ nhà đến bệnh viện, không bị cảm giác mệt mỏi nặng nề khi di chuyển và mất thời gian chờ đợi khám.

Hơn nữa, chị được ở bên cạnh người thân và được chính những người ruột thịt của mình quan tâm, chăm sóc. Theo chị, đó là niềm hạnh phúc, niềm an ủi lớn lao nhất đối với một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Chị Đỗ Kim Thuý, người nhà bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối cho biết thêm, khoa CSGN giúp người bệnh cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Họ được bạn bè, người thân thăm viếng dễ dàng. Người thân trong gia đình có thể luân phiên nhau chăm sóc và trò chuyện với người bệnh mà vẫn không xáo trộn công việc sinh hoạt cá nhân. “Chị tôi mắc bệnh nặng, từ ngày được các bác sỹ, điều dưỡng viên đến nhà chăm sóc, tinh thần chị tôi phấn chấn hơn nhiều. Từ thăm khám 3 lần/tháng, nay các bác sỹ cho biết tình trạng sức khỏe của chị đang ổn định nên giảm xuống 1 lần/tháng”.

CSGN tại nhà là một mô hình chăm sóc khá phổ biến đối với các nước tiên tiến trên thế giới nhưng tại Việt Nam lại là một lãnh vực hoàn toàn mới mẻ. Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng và phát triển chương trình CSGN, đặc biệt có mô hình CSGN tại nhà dành cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Các bác sĩ và điều dưỡng viên sẽ đến nhà tư vấn và thăm khám cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và người bệnh không nhất thiết phải đến bệnh viện để chờ đợi khám định kỳ.

Chị Hoàng Thị Mộng Huyền, Trưởng nhóm Điều dưỡng Khoa CSGN cho biết, hiện nay, mô hình CSGN chưa được sự hỗ trợ từ phía bảo hiểm y tế và an sinh xã hội, vì thế, bệnh nhân hoàn toàn tự chi trả cho chi phí thăm khám mỗi lần là 500 nghìn/lượt.

Với nhu cầu CSGN tại nhà tại thành phố và các tỉnh lân cận đang ngày càng gia tăng, chị Huyền mong muốn thời gian sắp tới, nhận được sự hỗ trợ từ phía bảo hiểm y tế, an sinh xã hội để mô hình này, không chỉ đến được với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối có điều kiện về kinh tế mà còn những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Hiện tại, Bệnh viện Ung bướu phối hợp với Đại học Harvard đang làm việc với Bệnh viện Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y dược thành phố để đưa chương trình đào tạo Chăm sóc giảm nhẹ này thành một chương trình đào tạo chính quy cho các bác sỹ, sinh viên cũng như thành lập chuyên khoa Chăm sóc giảm nhẹ.


Tin Tức