01:21 17/01/2020

Chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách 

Dịp Tết Nguyên đán năm 2020, tỉnh Đồng Tháp chi hơn 12 tỷ đồng tặng quà cho trên 23.000 đối tượng gia đình chính sách, người có công trong tỉnh, tặng quà cho 12.542 hộ nghèo vui Xuân đón Tết.

Ngoài kinh phí tỉnh hỗ trợ, năm nay, “Tết quân-dân” ở tỉnh Đồng Tháp đã huy động được hơn 170 tỷ đồng, tăng gấp đôi so năm 2019. Từ nguồn kinh phí, tỉnh này đã xây 45 cây cầu, làm hơn 85 km đường giao thông nông thôn, xây tặng 457 ngôi nhà, tặng 22 ngàn suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã trực tiếp phát quà Tết cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách…trên địa bàn.

Chương trình “Tết sẻ chia - Xuân sum vầy” của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Đồng Tháp tổ chức trao 600 phần quà Tết cho hộ nghèo ở nhiều địa phương trong tỉnh; mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Mỗi món quà, ngoài giá trị vật chất còn góp phần đem lại sự ấm áp, phấn khởi cho các gia đình để đón chào năm mới. 

Ngân hàng Sacombank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tổ chức trao quà Ấm tình mùa Xuân lần thứ 17 năm 2020 với chủ đề “Lan tỏa yêu thương” và  trao 160 phần quà cho người nghèo, gia đình chính sách, người nhiễm chất độc da cam ở thành phố Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chăm lo Tết cho người nghèo tại huyện Tân Hồng, với các hoạt động như: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 600 hộ nghèo; sửa chữa, thay mới thiết bị điện cho 10 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng 5 xe lăn cho người khuyết tật, 480 suất quà cho hộ nghèo; tổ chức tiệc buffet cho 500 thiếu nhi.

Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) trao 3.000 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo ở các huyện Tam Nông, Thanh Bình, Lấp Vò, Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc, mỗi suất quà trị giá 600 ngàn đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động trao 1.200 phần quà “Cây mùa Xuân” tặng trẻ em nghèo trong tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán…

* Ngày 17/1, UBND thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND quận Cái Răng tổ chức thăm và trao tặng quà Tết cho các tiểu thương ở chợ nổi Cái Răng nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

Chú thích ảnh
Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao quà cho tiểu thương. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Đây là hoạt động ý nghĩa được địa phương tổ chức hàng năm để chia sẻ, động viên tinh thần các hộ tiểu thương gắn bó, mưu sinh trên trên chợ nổi. Theo đó, 400 phần quà từ nguồn vận động xã hội hóa các doanh nghiệp đã được gửi đến bà con tiểu thương trên chợ nổi, cùng với lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới. Mỗi phần quà bao gồm: bánh, mứt và một số nhu yếu phẩm để sử dụng trong ngày Tết. Hoạt động nhằm tri ân những bà con tiểu thương đã góp phần duy trì và phát huy văn hóa chợ nổi Cái Răng – di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: “Địa phương luôn quan tâm và có nhiều chính sách an sinh xã hội dành cho bà con tiểu thương trên chợ nổi. Với các phần quà được trao đi, chúng tôi mong muốn chia sẻ, động viên tinh thần bà con quanh năm đã gắn bó với chợ nổi”.

Văn Trí - Ánh Tuyết (TTXVN)