02:18 12/02/2026

Chăm lo Tết cho công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Chiều 12/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình trao quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Món quà là tình cảm, là sự quan tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam gửi tới công nhân, lao động. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Chăm lo Tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng trực tiếp trao tặng 126 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn ở một số Công đoàn cơ sở thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn I, II và Thái Hà.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cho biết, chương trình thăm, tặng quà là tình cảm, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam gửi tới công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn - những người đang trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng sự sẻ chia, động viên, mong muốn được đồng hành cùng anh chị em để mỗi người đều có thêm niềm vui, động lực, đón Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình hơn.

Ông Nguyễn Xuân Hùng bày tỏ mong muốn, sau những ngày Tết sum vầy bên gia đình, anh chị em tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, gắn bó với doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn; không ngừng rèn luyện tay nghề, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Công đoàn các cấp luôn đồng hành, lắng nghe và chăm lo tốt hơn nữa đời sống, việc làm, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn để Công đoàn thực sự là mái nhà chung, chỗ dựa tin cậy của người lao động.

Chị Vũ Thị Liễu, công nhân Công ty TNHH Yokowo, Khu công nghiệp Đồng Văn II chia sẻ, được nhận quà Tết từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chị rất vui và xúc động. Món quà không chỉ giúp gia đình chị đón Tết vui tươi, đầm ấm hơn mà đây còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao để chị tiếp tục cố gắng lao động, sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trong tỉnh Ninh Bình đặc biệt quan tâm đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm; đoàn viên, người lao động thuộc gia đình chính sách; đoàn viên, người lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để công tác, sản xuất, kinh doanh dịp Tết.

Ông Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình cho biết, Xuân Bính Ngọ 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 18.000 suất quà, tổng trị giá 18 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Chợ Tết công đoàn - Xuân 2026, với sự tham gia của gần 30.000 người lao động trong khu công nghiệp; huy động 50 gian hàng giảm giá, giá ưu đãi, 0 đồng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người lao động trong khu công nghiệp Bảo Minh và nhân dân, người lao động tại các khu vực lân cận; hỗ trợ 2.000 voucher mua hàng, trị giá 300.000đ/voucher.

Các Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đều tổ chức Chương trình “Tết sum vầy- Xuân ơn Đảng” cho đoàn viên, người lao động. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp dành kinh phí hàng trăm triệu đồng tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng cho đoàn viên và người lao động với nhiều phần quà có giá trị như, xe máy, ti vi, tủ lạnh, máy giặt...; biểu dương công nhân, lao động tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó, chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần xây dựng doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn tại Vĩnh Long

Chú thích ảnh
Trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Chiều cùng ngày, tại phường Nguyệt Hóa, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình trao 88 phần quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của 12 Công đoàn cơ sở trong tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trị giá 2,3 triệu đồng/phần gồm tiền mặt và quà.

Tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Phúc Linh cho biết, năm 2025 có nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành với thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong bối cảnh đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh vẫn nỗ lực triển khai hiệu quả nhiệm vụ, đặc biệt là công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Trong năm, toàn tỉnh trao tặng hàng chục nghìn phần quà vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và sự kiện quan trọng khác, qua đó, kịp thời động viên người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ nguồn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Vì người nghèo của tỉnh, nguồn tài chính Công đoàn và nguồn vận động xã hội hóa, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng gần 12.000 suất quà với tổng kinh phí gần 7,5 tỷ đồng thông qua các hoạt động như, “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Bữa cơm tất niên Công đoàn”…

Trong số những người được nhận quà có 36 trường hợp là người lao động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh bị mất việc làm do doanh nghiệp không trúng thầu cung ứng dịch vụ thu gom rác.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh trao quà cho công nhân bị mất việc làm do doanh nghiệp không trúng thầu cung ứng dịch vụ thu gom rác. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Chia sẻ với khó khăn của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, ông Nguyễn Phúc Linh cho rằng, nhiều lao động của công ty mất việc ngay trước thềm năm mới là điều đáng tiếc song cũng phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thị trường. Liên đoàn Lao động tỉnh kịp thời nắm tình hình, hỗ trợ bước đầu và tiếp tục theo dõi, phối hợp đơn vị liên quan chăm lo, hỗ trợ, đồng thời kết nối, giới thiệu việc làm cho những lao động có nhu cầu, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Tiết Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh cho biết, năm 2026, do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và việc tổ chức đấu thầu chia nhỏ theo từng phường, mức độ cạnh tranh tăng cao, giá trúng thầu giảm mạnh, công ty không trúng các gói thầu công ích như, vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng. Khối lượng công việc giảm khoảng 50% buộc công ty phải sắp xếp lại lao động, giảm khoảng 150 người nhằm bảo đảm cân đối tài chính.

Công ty thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động chấm dứt hợp đồng do thu hẹp sản xuất kinh doanh theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019; chi trả lương ngừng việc, trợ cấp mất việc làm, thưởng Tết, quà Tết và phối hợp cơ quan chức năng hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội theo quy định.

Là một trong những lao động phải nghỉ việc đợt này, bà Phạm Thúy Liễu, có hơn 20 năm làm việc tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh xúc động cho biết: nghỉ việc vào thời điểm cận Tết khiến cuộc sống gia đình gặp khó khăn. Phần quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp bà và đồng nghiệp có thêm niềm tin để tìm kiếm công việc mới, sớm ổn định cuộc sống.

Nguyễn Chinh - Thanh Hòa (TTXVN)