02:07 11/02/2026

Chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho người lao động: Đưa phúc lợi đến tận cơ sở

Chăm lo Tết cho người lao động đang được các cấp công đoàn triển khai. Phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về các hoạt động trên.

Thưa ông, xin ông cho biết, hoạt động chăm lo Tết cho người lao động dịp Tết Bính Ngọ 2026 đang được các cấp công đoàn triển khai như thế nào?

Đến thời điểm này, về cơ bản, quà Tết của tổ chức công đoàn đã được trao đến tay đông đảo đoàn viên, người lao động. Công đoàn các cấp đã và đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo, bảo đảm người lao động có điều kiện đón Tết đầy đủ, ấm áp hơn.

Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo ước tính, khoảng 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động đã được tổ chức công đoàn chăm lo trong dịp Tết năm nay. Giá trị quà tặng nhìn chung cao hơn so với Tết năm 2025, thể hiện sự quan tâm ngày càng thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đời sống người lao động.

Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động để có thêm các hình thức hỗ trợ phù hợp cho đoàn viên và người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, làm việc xa quê.

Hiện nay, các cấp công đoàn đang tập trung cao độ cho việc tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” năm 2026. Cùng với đó là chuẩn bị các điều kiện, phương tiện đưa đón công nhân, người lao động làm việc xa quê về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình.

Chú thích ảnh
Người lao động được phát phiếu mua hàng ưu đãi khi tham gia chợ Tết Công đoàn.

Ở nhiều cơ sở, công đoàn còn tổ chức bữa cơm tất niên cho đoàn viên, người lao động. Đây là điểm mới so với các năm trước, góp phần tạo không khí ấm cúng, gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trước thềm năm mới.

Chợ Tết Công đoàn là một hoạt động nổi bật trong dịp Tết. Năm nay, hoạt động này được triển khai như thế nào, thưa ông?

Năm nay, tổ chức công đoàn triển khai hai loại hình Chợ Tết Công đoàn, gồm chợ trực tiếp và chợ trực tuyến. Với hình thức trực tuyến, công đoàn phối hợp mời các doanh nghiệp tham gia bán hàng trên sàn thương mại điện tử với mức giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động.

Chú thích ảnh
Chợ Tết Công đoàn Hà Nội 2026.

Đến thời điểm hiện tại, ước tính khoảng 250.000 đoàn viên, người lao động đã mua và nhận được hàng hóa thông qua Chợ Tết Công đoàn. Các doanh nghiệp tham gia đều cam kết giảm giá tối thiểu 15%; nhiều mặt hàng, đơn hàng được giảm từ 70% đến 75% so với giá niêm yết trên thị trường.

Song song với đó, hầu hết Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố đều tổ chức Chợ Tết Công đoàn trực tiếp. Tại đây, các doanh nghiệp tham gia bán hàng giảm giá từ khoảng 15% đến 40%, tạo điều kiện để người lao động mua sắm Tết với chi phí thấp hơn.

Đơn cử như tại Hà Nội, Chợ Tết Công đoàn được tổ chức gắn với các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống như gói bánh chưng, tham gia các không gian Tết cổ truyền. Bên cạnh các gian hàng bán hàng giảm giá còn có những gian hàng “0 đồng” do tổ chức công đoàn thực hiện, mang lại nhiều niềm vui và ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động.

Dịp Tết năm nay, việc chăm lo cho người lao động có điểm gì mới và thiết thực hơn không, thưa ông?

Điểm mới nổi bật là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo việc chăm lo không chỉ dừng ở cấp Tổng Liên đoàn hay Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, mà được triển khai sâu rộng tới tận các công đoàn cơ sở. Nhờ đó, người lao động được chăm lo ngay tại nơi làm việc, giảm bớt việc đi lại, có thêm thời gian nghỉ ngơi trước Tết.

Chú thích ảnh
Không gian trải nghiệm văn hóa tại Chợ Tết Công đoàn 2026.

Cách làm này giúp việc chăm lo Tết trở nên gần gũi, kịp thời và hiệu quả hơn, đúng với tinh thần lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của hoạt động công đoàn.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Bài, ảnh, clip: XC/Báo Tin tức và Dân tộc