02:19 01/02/2015

Chăm lo cho công nhân ăn Tết xa quê

Để ấm lòng những người xa quê, TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chính sách chăm lo Tết cho sinh viên, công nhân… khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, khi những người xa quê náo nức đoàn tụ với gia đình thì cũng có hàng ngàn người lao động nhập cư, công nhân, sinh viên không có điều kiện về quê đón tết. Để ấm lòng những người xa quê, TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chính sách chăm lo Tết cho sinh viên, công nhân… khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết.

“Ở lại kiếm thêm”


Những ngày này, tại các khu nhà trọ có đông công nhân tại Quận 7 Quận Thủ Đức, Tân Bình, Quận 9… chuyện về quê ăn Tết được công nhân nhắc đến nhiều nhất. Bên cạnh một số ít công nhân tỏ ra mừng rỡ khi đã mua được vé tàu, xe về quê ăn Tết, còn phần lớn công nhân đành ngậm ngùi tính chuyện ở lại.

Mỗi dịp Tết đến, các đơn vị lại tổ chức tặng quà Tết, lì xi đầu năm cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.


Thu nhập của công nhân thấp, giá vé tàu, xe tuy đã giảm xong vẫn cao so với thu nhập của công nhân nghèo. Vì vậy nhiều người không có đủ điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.

Cô Nguyễn Thanh, chủ nhà trọ trên đường số 8, Quận Thủ Đức cho biết: Ở khu vực này có 8 phòng trọ cho công nhân trong khu chế xuất Linh Trung thuê, thì có 6 phòng thông báo sẽ ở lại ăn Tết Sài Gòn.

Trong khi năm ngoái, hầu như phòng nào cũng về quê đón Tết với người thân ở lại làm thêm, vì những ngày Tết, mức thu

Ông Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên TP: Để động viên và khích lệ tinh thần của những sinh viên không về quê đón tết, Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 1 buổi họp mặt cho các sinh viên với chương trình“Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà”. Trong chương trình sinh viên sẽ được tham gia các trò chơi, giao lưu văn nghệ, nhận quà… Bên cạnh đó, trung tâm sẽ tặng hơn 1.500 phần quà cho sinh viên khó khăn không về quê đón Tết.

nhập của mỗi công nhân cao gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Thời gian này năm ngoái, chị Bùi Minh Thảo, quê Thanh Hóa, đã tất bật đặt mua vé tàu xe về quê đón Tết với gia đình. Tuy nhiên, năm nay chị lại lên kế hoạch làm thêm để có tiền gửi về quê cho ông bà nội lo Tết cho 2 con.

Chị Thảo tâm sự: “Ngày Tết ai cũng muốn về quê với người thân nhưng năm nay thu nhập hai vợ chồng không cao, nên hai vợ chồng tôi đành đón tết xa quê. Ở lại, có thể tranh thủ tăng ca hoặc đi làm thêm, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Cùng với đó, khoản tiền mua vé tàu xe về quê, tôi cũng có thể dành dụm gửi cho ông bà lo Tết cho các con thêm đầy đủ”.

“Trong số 260.000 công nhân đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, với khoảng 60-70% người ngoại tỉnh, thì chỉ có một phần công nhân được trở về quê ăn Tết Ất Mùi cùng người thân. Hiện vẫn còn cả trăm ngàn công nhân phải ở lại đón Tết xa quê, một đại diện Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết.

Ấm lòng người xa quê


Song song với những hoạt động chăm lo cho công nhân nghèo về quê đón Tết, các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh còn tập trung nguồn lực chăm lo Tết cho người ở lại, để “ai cũng có Tết”.

Ông Trần Công Khanh, Chánh Văn phòng Ban Quản lý các Khu Chế xuất- Khu Công nghiệp TP cho biết: Nhằm giúp công nhân khó khăn, có nhiều năm chưa được về quê đoàn tụ đón Tết cùng gia đình, Quỹ hỗ trợ công nhân TP, Hepza đã vận động các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ được gần 10.000 vé Tết đoàn viên.

Bên cạnh đó, để làm ấm lòng những công nhân ở lại đón Tết, lần đầu tiên Hepza sẽ tổ chức chương trình “Lãnh đạo TP gặp gỡ công nhân” vào ngày 14/2 (tức 26 - 12 âm lịch) tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho 600 công nhân tiêu biểu, không có điều kiện về quê đón Tết. Tại đây, mỗi công nhân sẽ được nhận quà và bao lì xì tương ứng 500.000 đồng/công nhân. Bên cạnh đó, Hepza cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình khác như chương trình văn nghệ mừng xuân, bán hàng bình ổn giá…”.

Ghi nhận tại quận Thủ Đức, nơi có nhiều công nhân ngoại tỉnh ở lại đón Tết, năm nay, các ban ngành đoàn thể cũng đã sớm có kế hoạch chăm lo Tết cho người ở lại. Ngoài việc tổ chức đêm văn nghệ phục vụ công nhân lao động và trao gần 900 phần quà, lãnh đạo quận Thủ Đức còn vận động các chủ nhà trọ tổ chức công nhân ở lại ăn Tết các hoạt động trong đêm 30; đồng thời sẽ tặng quà để tất cả đều có quà Tết.

Bà Hồ Bích Ngọc, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận 1 cho biết: Để giúp công nhân xa quê ấm lòng hơn khi xuân về, LĐLĐ quận sẽ tổ chức buổi tiệc tất niên với nhiều hoạt động như văn nghệ, chúc tết, lì xì… Bên cạnh đó, sẽ dùng số tiền thu được từ chương trình văn nghệ “Hương sắc mùa xuân” do LĐLĐ quận phối hợp với Trung tâm Văn hóa quận tổ chức, để chăm lo cho CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động...

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP cũng đã hoàn thành xong kế hoạch chăm lo Tết cho công nhân. Theo anh Phạm Văn Có, Chủ tịch công đoàn Công ty CP May Sài Gòn 3: Nhằm hỗ trợ thiết thực công nhân khó khăn, công đoàn công ty còn tổ chức xe đưa 261 người về quê ở các tỉnh, thành miền Trung, miền Bắc ăn Tết. Song song với đó, công đoàn công ty còn tổ chức đón giao thừa cho những công nhân ở lại TP ăn Tết và hội thi gói bánh chưng vào ngày 25 tháng Chạp để công nhân có thêm niềm vui khi đón Tết xa quê.


Bài và ảnh: Hoàng Tuyết