11:07 22/11/2012

Chấm dứt tuần đẫm máu tại Dải Gaza

Tối 21/11, Chính phủ Ai Cập tuyên bố Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đã nhất trí với thỏa thuận mà nước này làm trung gian để đạt được một lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.

Tối 21/11, Chính phủ Ai Cập tuyên bố Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đã nhất trí với thỏa thuận mà nước này làm trung gian để đạt được một lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.

 

Ngày 21/11/2012, nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đã xuống đường biểu tình trước Sứ quán Israel ở Ankara, phản đối các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza kéo dài suốt tuần qua làm hàng trăm người Palestin chết và bị thương. Trong ảnh: Những người biểu tình giương cao các khẩu hiệu ủng hộ nhân dân Palestin . Ảnh: AFP-TTXVN.

 

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ở thủ đô Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập, ông Mohamed Kamel Amr nói rằng lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ lúc 19h giờ GMT tức 2 giờ sáng ngày 22/11 giờ Hà Nội.

 

Trước đó, một thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Israel cũng cho biết, Thủ tướng nước này, ông Benjamin Netanyahu đã nhất trí "trao một cơ hội" cho đề xuất ngừng bắn trên của Ai Cập nhằm chấm dứt một tuần bạo lực đẫm máu vừa qua ở trong và xung quanh Dải Gaza. Phía Hamas cũng đã thông báo xác nhận việc hai bên đạt được thỏa thuận.

 

TTXVN/Tin tức