04:08 11/04/2012

Chấm điểm Chievo 0-1 Milan: Cần gì Ibra, một mình Muntari là đủ..

Một bàn thắng của Muntari đã là quá đủ để đem về 3 điểm trọn vẹn cho AC Milan trong chuyến làm khách đến sân của Chievo đêm qua.

Một bàn thắng của Muntari đã là quá đủ để đem về 3 điểm trọn vẹn cho AC Milan trong chuyến làm khách đến sân của Chievo đêm qua.



Trong một đêm thi đấu mà hàng công Milan thi đấu không thực sự đúng sức, Muntari với pha dứt điểm xuất thần đã mang về lợi thế dẫn bàn từ rất sớm cho đội khách. Ngay phút thứ 8 của trận đấu, Muntari nhận đường chuyền của Robinho và tung ra cú sút xa bằng chân trái hạ gục thủ thành Sorrentino bên phía Chievo. Sang hiệp 2, tiền vệ này vẫn để lại được rất nhiều ảnh hưởng trong lối chơi của Milan. Mặc dù phải nhận một thẻ vàng sau pha vào bóng với Pellissier và suýt chút nữa phải đón nhận một chiếc thẻ đỏ, song chừng đó quá đủ để Muntari được bình chọn "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" với số điểm 7.0.

"Cầu thủ chơi tệ nhất trận" trong trận đấu này thuộc về trung vệ Genaro Sardo bên phía Chievo. Sau khi Muntari mở tỷ số trận đấu, Sardo đã có 2 pha cắt bóng thành công trong những tình huống tấn công nguy hiểm của Milan. Song, chừng đó là tất cả những gì mà trung vệ này làm được. Không để lại được nhiều dấu ấn trong những phút tiếp theo, Sardo đã dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Cesar. Trận đấu này, trung vệ của Chievo được bình chọn 6.0 điểm.

Điểm số cụ thể (theo Goal)

Chievo: Sorrentino (6.0); Frey (6.0), Acerbi (6.5), Dainelli (6.0), Sardo (6.0); Bradley (6.5), Sammarco (6.0), Rigoni (6.0), Paloschi (6.0), Pellissier (6.0), Thereau (5.5)

Thay người: Cesar (5.5), Durand (5.5), Luciano (6.0)

Milan: Abbiati (6.5) , De Sciglio (6.0), Nesta (7.0), Yepes 6.5), Zambrotta (6.0), Gattuso (6.5), Muntari (7.0), Nocerino (5.5), Seedorf (6.0), Ibrahimovic (6.5), Robinho (5.5)

Thay người: Emanuelson (6.0), El Shaarawy (6.0), Strasser (không chấm).

Theo Thethaovanhoa.vn