12:15 21/12/2015

Cha đẻ WikiLeaks: Mỹ ủ mưu lật đổ ông Assad từ lâu

Julian Assange - nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks - tiết lộ Mỹ từng lên kế hoạch hạ bệ Tổng thống Syria Bashar Assad, ít nhất từ năm 2006.

Theo cha đẻ của Wikileaks, từ lâu Mỹ đã ủ mưu lật đổ Tổng thống Syria.

Theo Sputnik, thông tin trên được đề cập trong một tài liệu được công bố hôm 20/12 trên kênh truyền hình Rossiya 1. Tuy nhiên, kế hoạch này không thành công do bị chính quyền Assad phá vỡ.

Theo ông Assange, Mỹ muốn Chính phủ Syria lâm vào tình cảnh hỗn loạn và dẫn tới khủng hoảng trầm trọng, qua đó thổi bùng căng thẳng giữa người Hồi giáo dòng Sunni và Shi'ite. Assange nói rằng các thành viên trong lực lượng không quân của Mỹ, Anh và Pháp đã gặp gỡ đại diện của Công ty tình báo toàn cầu Stratfor hồi tháng 12/2011.

Các quan chức này nói rằng đã có những đặc vụ hoạt động ở Syria song họ cần thêm phản ứng giận dữ của công chúng và sự giết chóc cho một lý do thích đáng dẫn tới hành động tấn công các hệ thống phòng không của Syria.

Syria rơi vào nội chiến từ năm 2011, với việc chính quyền Damascus phải vật lộn để đối phó với nhiều phe phái đối lập và các nhóm vũ trang.

TTXVN/Tin Tức