01:16 30/01/2015

Cha chôn sống con gái vì muốn… con trai

Một người đàn ông Ấn Độ đã bị bắt giữ vì cố tình trói tay, bịt miệng và chôn sống cô con gái 10 tuổi ở sau vườn nhà.

Một người đàn ông Ấn Độ đã bị bắt giữ vì cố tình trói tay, bịt miệng và chôn sống cô con gái 10 tuổi ở sau vườn nhà.



Bé gái bị cha chôn sống.


Vợ đối tượng có tên Hussein cùng người dân tại làng Putia thuộc vùng Tripura ở đông bắc Ấn Độ đã gọi điện tố cáo với cảnh sát.


Cảnh sát cho biết Hussein luôn khao khát có con trai nên đã âm mưu giết con gái lúc vợ ông đi vắng. Bé gái được phát hiện trong tình trạng bị chôn sâu đến ngực và phủ một chiếc sọt tre lên đầu. Hussein khai nhận đang chôn dở thì vợ về nên đã lấy sọt để che giấu con gái.



Người cha độc ác đã bị cảnh sát khởi tố về tội cố ý giết người. Bé gái hiện được họ hàng bên ngoại chăm sóc và bảo vệ.


Tại Ấn Độ, rất nhiều người quan niệm rằng có con gái là một gánh nặng kinh tế trong khi con trai lại được trông đợi là những trụ cột của gia đình. Quan niệm này đã tước đi quyền được sống của rất nhiều bé gái từ lúc còn trong bụng mẹ, cũng như quyền được đến trường khi lớn lên.


Tỷ lệ chênh lệch giới tính 943 nữ/1000 nam hiện nay đang khiến chính phủ Ấn Độ phải lo ngại.



Hoàng Trang