09:12 13/09/2012

CERN sẽ lắp đặt 'Máy gia tốc tuyến tính nén'

Các nhà khoa học của Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) dự kiến sẽ xây dựng và lắp đặt một "Máy gia tốc tuyến tính nén" mang tên CLIC trong một đường hầm dài 80 km trên lãnh thổ Thụy Sĩ và Pháp nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và lý giải những bí ẩn cuối cùng của vũ trụ.

Các nhà khoa học của Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN) dự kiến sẽ xây dựng và lắp đặt một "Máy gia tốc tuyến tính nén" mang tên CLIC trong một đường hầm dài 80 km trên lãnh thổ Thụy Sĩ và Pháp (thuộc bang Giơnevơ của Thụy Sĩ và tỉnh Ain của Pháp) nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và lý giải những bí ẩn cuối cùng của vũ trụ.

Không thỏa mãn với những hào quang sau khi khám phá ra hạt Higgs bí ẩn cách đây 2 tháng, các nhà khoa học của CERN đã lại bắt tay xây dựng những dự án lớn mới, trong đó có CLIC.

CLIC hứa hẹn sẽ là thiết bị hiện đại có hiệu năng cao, được sử dụng để thay thế máy gia tốc lớn (LHC), được đặt trong một đường hầm dài 27 km trên đất Thụy Sĩ và Pháp trước đó. Thiết bị mới được kỳ vọng sẽ là chìa khóa giúp các nhà khoa học tìm ra câu trả lời cho một trong những vấn đề mở liên quan tới vũ trụ, theo đó hiểu được sự vận hành của lực hấp dẫn ở mức lượng tử.

Nhà vật lý Hans Peter Beck thuộc CERN khẳng định "nhờ vào CLIC, chúng ta có thể tìm thấy học thuyết cơ bản giải thích toàn bộ về nguồn gốc vũ trụ".

Trong tuần này, các nhà khoa học từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ họp tại Krakow - Ba Lan để quyết định cách thức thực hiện các các nghiên cứu tiếp theo về vấn đề này.

Dự kiến, việc bắt tay xây dựng đường hầm dài 80 km để đặt máy sẽ là sự lựa chọn đầu tiên.


TTXVN/ Tin Tức