Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) Alexey Likhachev đã lên tiếng về tình trạng khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) sau các cuộc tấn công hàng ngày của lực lượng vũ trang Ukraine.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: THX/TTXVN
Hãng Sputnik (Nga) ngày 2/8 dẫn lời ông Likhachev chia sẻ với các phóng viên: “Trong tuần qua, tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và tại thành phố Energodar (Enerhodar) vẫn chưa hạ nhiệt. Các vụ pháo kích nhằm vào thành phố và khu vực nơi nhà máy tọa lạc vẫn tiếp diễn hằng ngày”.
Bên cạnh đó, ông Likhachev cho biết, một thiết bị bay không người lái quân sự của Ukraine đã tấn công vào ban đêm, đánh trúng hành lang kết nối tất cả các tổ máy phát điện của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Ông Likhachev thuật lại chi tiết: "Đêm qua, một thiết bị bay không người lái tấn công đã đánh trúng hành lang nối liền cả 6 tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, vốn được sử dụng làm lối đi cho nhân viên".
Theo ông, thiết bị bay không người lái này rơi xuống cách khu vực lò phản ứng của tổ máy số 3 chỉ vài mét, nhưng may mắn không gây ra vụ nổ nào.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát từ năm 2022, đã nhiều lần trở thành mục tiêu pháo kích và tấn công bằng thiết bị bay không người lái của các lực lượng Ukraine. Nga nhiều lần cáo buộc các cuộc tấn công này là hành động "khủng bố hạt nhân".
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 tổ máy phát điện công suất 1 Gigawatt. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi từng cảnh báo việc tấn công các địa điểm hạt nhân có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn và an ninh hạt nhân.
Kể từ khi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, IAEA nhiều lần bày tỏ quan ngại về các nguy cơ mất an toàn tại cơ sở này do nằm trong khu vực xung đột và thường xuyên kêu gọi các bên tránh mọi hành động quân sự có thể đe dọa an ninh hạt nhân.