Tỷ phú Mark Zuckerberg đang đối mặt với những chất vấn liên quan đến việc siêu du thuyền dài 118 m của ông đã không hỗ trợ một chiếc thuyền nhỏ bị mắc cạn ở vùng biển Đông Nam Alaska, dù ở vị trí gần hơn.
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Facebook Mark Zuckerberg tại Washington DC., Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba).
Một tàu du lịch nhỏ hoạt động trong khu vực sau đó đã đến hỗ trợ chiếc thuyền cùng thủy thủ đoàn.
Theo báo Anh Guardian, chiếc thuyền dài khoảng 6 m gặp sự cố hết nhiên liệu khi đang di chuyển giữa Petersburg và Juneau vào tuần trước. Trong tình huống này, tàu du lịch Wilderness Legacy của công ty UnCruise Adventures đã được huy động để hỗ trợ, dù ở vị trí xa hơn so với siêu du thuyền Launchpad của Zuckerberg.
Một hành khách trên tàu Wilderness Legacy chia sẻ trên mạng xã hội Bluesky rằng tàu của họ đã tham gia cứu hộ sau khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ liên lạc qua radio với du thuyền của Zuckerberg. Theo người này, du thuyền Launchpad ở gần chiếc thuyền gặp nạn hơn nhưng đã “liên tục” không phản hồi các cuộc gọi hỗ trợ. Người này cho biết nhiều hành khách trên tàu đã phản ứng khi thuyền trưởng thông báo về sự việc.
Tuy nhiên, phía Zuckerberg đã đưa ra lời giải thích khác. Brian Baker, người phát ngôn của Zuckerberg và vợ ông, bà Priscilla Chan, nói với tạp chí Forbes rằng thủy thủ đoàn trên du thuyền sử dụng một kênh liên lạc vô tuyến khác. Ông cho biết khi kiểm tra lại thông tin, hoạt động hỗ trợ chiếc thuyền gặp nạn “đã được tiến hành”. Theo Brian, vào thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng tỷ phú Zuckerberg không có mặt trên du thuyền.
Launchpad, trị giá khoảng 300 triệu USD, là một trong những tài sản xa xỉ đáng chú ý của Zuckerberg và từng thu hút sự quan tâm của công chúng kể từ khi được đưa vào sử dụng.
Sau khi thông tin về vụ cứu hộ được đăng tải, một số phản ứng chỉ trích đã xuất hiện trên mạng xã hội. Một người dùng Reddit tự nhận sống tại Juneau cho biết thường xuyên nhìn thấy Launchpad neo đậu tại vịnh Auke và bày tỏ không hài lòng về sự hiện diện của chiếc siêu du thuyền tại khu vực.
Dù chưa có thông tin cho thấy Zuckerberg trực tiếp liên quan đến quyết định của thủy thủ đoàn, vụ việc vẫn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các tàu thuyền trong tình huống khẩn cấp trên biển.