10:18 15/10/2019

CEATEC 2019 - Điểm hẹn công nghệ cho xã hội siêu thông minh

Ngày 15/10, Triển lãm Kết hợp các công nghệ tiên tiến (CEATEC) đã chính thức khai mạc tại Makuhari Messe ở tỉnh Chiba (Nhật Bản) với sự tham gia của 787 doanh nghiệp và tổ chức trên khắp thế giới.

Chú thích ảnh
Khách tham quan đang tương tác với robot Mirai Komachi. 

Với chủ đề “Xã hội 5.0”, CEATEC 2019 là nơi hội tụ của nhiều sản phẩm và giải pháp công nghệ được thiết kế để cụ thể hóa Xã hội 5.0 - một khái niệm mới hình thành ở Nhật Bản để chỉ “một xã hội lấy con người làm trung tâm, trong đó có sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội thông qua một hệ thống tích hợp cao giữa không gian ảo và không gian thực”.

Trong số này có nhiều sản phẩm và công nghệ đáng chú ý như xe bus lái tự động hoàn toàn của Navya (Pháp), màn hình 3D-AR hiển thị 3G hỗ trợ cho lái xe, màn hình micro LED cực nét kích thước 1,8 inch của tập đoàn Kyocera, kính khổ lớn có kết cấu 3D Micro của ULCOAT, các thiết bị, đồ điện gia dụng kết hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo và Internet kết nối vạn vật (IoT) của TUYA, găng tay TAU Tracker giúp kiểm soát robot ở các nhà máy nguy hiểm của Kontinent-Tau…

CEATEC 2019 gồm ba khu trưng bày chính, gồm “Giải pháp Tổng thể” trưng bày các sản phẩm và giải pháp được thiết kế nhằm cụ thể hóa khái niệm Xã hội 5.0; “Smart X” trưng bày các phát minh dự kiến sẽ mang lại những thay đổi mang tính cách mạng trong các ngành công nghiệp cụ thể; và “Các thiết bị và công nghệ” trưng bày các linh kiện điện tử, thiết bị, phần mềm và các công nghệ khác hỗ trợ cho Xã hội 5.0. Đáng chú ý, nằm ở trung tâm của triển lãm là "Thị trấn Xã hội 5.0", nơi các công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau giới thiệu về các sản phẩm và công nghệ mà xã hội tương lai sẽ có trong 10 năm tới. 

Mặt khác, Ban Tổ chức cũng dành hẳn một khu vực với tên gọi “Công viên cùng sáng tạo” để cho các doanh nghiệp khởi nghiệp từ Nhật Bản và nhiều nước khác có thể trưng bày sản phẩm, và Khu vực Gian hàng toàn cầu để cho các doanh nghiệp đến từ các nước khác như Thụy Sỹ và Nga triển lãm sản phẩm, dịch vụ của mình.

Để đánh dấu 20 năm kể từ thời điểm CEATEC lần đầu tiên được tổ chức, năm nay, Ban Tổ chức đã dành riêng một khu triển lãm đặc biệt, với tên gọi “Trend Watch”, để trưng bày các mẫu xe hơi tự động hoàn toàn và các giải pháp IoT phục vụ cho cuộc sống sử dụng dữ liệu lớn, cũng như các sản phẩm của các nhà sản xuất linh kiện điện thoại và hãng viễn thông. 

Chú thích ảnh
 Một góc triển lãm CEATEC 2019. 

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra hơn 120 hội thảo chuyên đề về khoa học-công nghệ như xu hướng chính sách công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), các xu hướng mới nhất và triển vọng thị trường IoT từ nay đến năm 2023 nhằm cụ thể hóa Xã hội 5.0, tác động của công nghệ 5G, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc sống…

Ngoài ra, trong 4 ngày diễn ra CEATEC 2019, Ban Tổ chức sẽ hợp tác với Plug and Play Japan để tổ chức cuộc thi “First Pitch Contest” dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tin, ảnh: Đào Thanh Tùng (TTXVN)