06:20 13/06/2016

CĐV quá khích Nga "được huấn luyện để đánh nhau"

150 cổ động viên quá khích của Nga trong các cuộc ẩu đả với cổ động viên Anh được cho đã qua "trường lớp huấn luyện".

Các cổ động viên ẩu đả ở Marseille, Pháp ngày 11/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Anh dẫn báo "The Guardian" (Anh) ngày 13/6 cho biết công tố viên thành phố Marseille (Pháp), ông Brice Robin, tuyên bố 150 cổ động viên (CĐV) quá khích Nga đứng đằng sau phần lớn vụ bạo lực xảy ra tại thành phố trước trận Nga-Anh trong khuôn khổ Vòng chung kết Euro 2016 đã "được huấn luyện để đánh nhau".

Phát biểu về tình trạng bạo lực bao phủ cả trước và sau trận đấu đầu tiên của bảng B giữa Anh và Nga tối 11/6 với kết quả hòa 1-1, ông Robin cho biết khoảng 12.000 cổ động viên Nga đã đến Marseille bằng tàu hỏa để cổ vũ đội nhà và trong số này có 150 người thực sự là những CĐV quá khích. Theo ông Robin, các đối tượng CĐV này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để gây rối và tấn công đối phương.

Ẩu đả đã xảy ra giữa hai nhóm cổ động viên của Anh và Nga ngay trước thềm trận ra quân của hai đội tại bảng B Euro 2016 khiến cảnh sát Pháp phải dùng hơi cay để giải tán. Tiếp đó, sau trận đấu, các CĐV Nga đã tấn công các CĐV Anh ngay trên khán đài khiến Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phải đưa ra cảnh báo sẽ "tống cổ" cả hai đội Nga và Anh khỏi giải đấu nếu tình trạng bạo lực tái diễn. Dự kiến Ủy ban kiểm soát, đạo đức và kỷ luật của UEFA sẽ nhóm họp trong ngày 14/6 để quyết định hình thức kỷ luật với đội tuyển Nga.

Theo báo chí Anh, khoảng 35 người đã bị thương trong các vụ bạo lực này, trong đó có 4 người bị thương nghiêm trọng. Công tố viên Robin cho biết trong khi phần lớn những người bị thương là người Anh thì CĐV đến từ xứ sở sương mù cũng phải chịu trách nhiệm phần nào về tình trạng bạo lực này. Hai mươi người đã bị bắt và 10 người trong số này - bao gồm 6 người Anh, một người Áo và ba người Pháp - sẽ có khả năng bị xử phạt.

Trong khi đó, cả huấn luyện viên đội tuyển Anh Roy Hodgson và đội trưởng Wayne Rooney đều đã lên tiếng kêu gọi CĐV của mình tránh xa mọi rắc rối và có hành xử đúng mực.

TTXVN/Tin Tức