05:11 09/05/2019

CĐV Liverpool than thở vì chỉ được 'chia' 16.600 vé xem chung kết Champions League

Chỉ có hơn 16.600 vé được phân phối cho CĐV Liverpool trong tổng số 68.000 chỗ ngồi của sân đấu chung kết Champions League 2019 Wanda Metropolitano. Với mức giá 513 bảng Anh một vé, CĐV Liverpool đang than phiền vì đắt đỏ.

Hơn 16.600 ghế có đủ cho Lữ đoàn đỏ?

Rạng sáng 2/6 sẽ diễn ra trận chung kết Champions League, trận đấu vừa được ấn định thuộc về hai cái tên toàn Anh Liverpool và Tottenham.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Liverpool cảm ơn CĐV sau chiến thắng ở bán kết. Ảnh: UEFA

Chính xác số ghế được dành cho CĐV Liverpool là 16.613. Mức giá cũng linh hoạt từ 60 đến 513 bảng Anh.

Mức giá này thậm chí sẽ còn bị đội cao hơn rất nhiều khi được bán qua thị trường chợ đen.

Mức giá vé Champions League 2019

Loại 1 (5% tổng số vé): giá 513 bảng (410 bảng ở khu vực tầm nhìn hạn chế)

Loại 2 (21% tổng số vé): giá 385 bảng (308 bảng ở khu vực tầm nhìn hạn chế)

Loại 3 (54% tổng số vé): giá 154 bảng (120 bảng ở khu vực tầm nhìn hạn chế)

Loại 4 (20% tổng số vé): giá 60 bảng

Vừa vượt qua Barcelona để có mặt trong trận chung kết bằng cú lội dòng ngoạn mục, HLV Jurgen Klopp hẳn muốn một lượng fan đủ lớn đến chứng kiến trận đấu lịch sử của đội bóng.

Với các nhân vật VIP của Lữ đoàn đỏ, các cầu thủ danh dự, bạn bè và gia đình, nghĩa là khu vực vé tặng của Liverpool sẽ có 300 ghế.

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều CĐV tới Madrid mà không có vé và phải trả kha khá tiền vé máy bay đến chỉ để ngắm cảnh thành phố Tây Ban Nha.

Vé máy bay tăng chóng mặt

Ngay khi Liverpool là cái tên được xác định sẽ đến thành Madrid, giá vé máy bay một chiều đến thủ đô Tây Ban Nha tăng thành 750 bảng cho chuyến bay trước trận chung kết một ngày. Đây là mức giá cực sốc nếu so với mức giá chiều về ngày 3/6 là hơn 237 bảng.

Ngày diễn ra trận đấu chung kết Champions League, sẽ không có một chuyến bay thẳng nào từ Liverpool tới Madrid và người ta gọi việc bố trí này của hãng hàng không easyJet là cách “moi tiền” CĐV đáng xấu hổ.

CĐV Liverpool sẽ chi ra gần 1.000 bảng chỉ để bay đi và về, trước đó họ sẽ phải cân nhắc các chi phí khách sạn, chi tiêu và tiền mua vé vào sân. Giá phòng khách sạn tại Madrid cũng là một vấn đề không nhỏ. Mức giá rẻ nhất cho phòng khách sạn tại thành phố du lịch nổi tiếng này lên tới 598 bảng Anh.

Ngay lập tức, các CĐV lên án hành vi trục lợi từ đam mê xem bóng của các CĐV. Đáp trả, người phát ngôn của hãng hàng không khẳng định mức giá của họ buộc phải tăng do sự gia tăng của nhu cầu. Nếu hành khách đặt vé xa ngày cao điểm sẽ có mức giá rẻ hơn và ngược lại.

Đây là mùa giải thứ hai Lữ đoàn đỏ thành công ở đấu trường châu lục, lọt vào tới chung kết Champions League. Ở trận chung kết năm ngoái tại Kiev, họ cũng được phân phối 16.626 vé và cũng từng phải chịu mức giá máy bay và khách sạn “trên trời”.

Minh Đăng/Báo Tin tức