09:11 22/09/2018
Hàng năm, người Mông ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái thường tổ chức lễ cúng cây chè tổ thể hiện nét văn hoá tâm linh và chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc.
Lễ cúng cây chè tổ nhằm bày tỏ lòng biết ơn, cảm tạ trời đất và cầu cho một năm mới mưa thuận gió hoà, cầu cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, cầu cho quê hương, đất nước thái bình, thịnh vượng...
Cây chè tổ Suối Giàng nằm ở xã Giàng B, trong rừng chè cổ thụ có vị trí cao nhất, chu vi gốc bằng một người ôm, tán cây rộng đến hơn 20m2.
Đây là rừng chè cổ thụ lớn nhất nước ta
Quần thể cây chè Shan tuyết cổ thụ tại xã Suối Giàng mọc tự nhiên ở độ cao từ 1.300 m so với mặt nước biển, trên dãy Hoàng Liên Sơn quanh năm bao bọc bởi mây mù.
Những bông hoa chè trắng muốt trong sương sớm.
Cây chè Suối Giàng có lá to, dày và có màu xanh đậm, sẫm, búp chè to mập mạp, trên mặt lá có phủ một lớp lông tơ mỏng, giống như có tuyết phủ lên, nên được gọi là chè Shan tuyết.
Những cây chè cổ thụ to lớn, có nhiều thân cây mốc meo, rêu phong qua năm tháng.
Đến với Suối Giàng, không chỉ được tìm hiểu về đời sống văn hoá tinh thần của đồng bào dân tộc Mông, mà còn được hoà quyện với thiên nhiên hoang sơ.
Những cây chè cổ thụ ở Suối Giàng là một trong những điểm đến do công ty Viettravel tổ chức thu hút khách đông đảo du lịch tham quan.
Lê Phú/ Báo Tin tức
|
Copyright 2025 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|