08:23 24/08/2012

Cây chè cổ lên ngôi

Tại các huyện Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) hiện có cả trăm hộ nông dân cùng sưu tầm, buôn bán cây chè cổ, mang lại thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi tháng.

Tại các huyện Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) hiện có cả trăm hộ nông dân cùng sưu tầm, buôn bán cây chè cổ, mang lại thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi tháng.


Loại hình sưu tầm, kinh doanh nói trên diễn ra gần đây tại Lâm Đồng, bắt nguồn từ một thú chơi cây cảnh mới xuất hiện - trồng và chơi cây chè cổ. Mỗi gốc chè có tuổi 20 - 30 năm, cao từ một đến hai mét, được trồng vào chậu xi măng hoặc sứ có giá bán từ 5 - 10 triệu đồng/gốc.


Ông Võ Hữu Hỷ - Chủ tịch UBND xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, địa phương có số hộ kinh doanh cây chè cổ nhiều nhất tại huyện này cho biết, giá bán phổ biến tại chỗ khoảng 5 - 10 triệu đồng/gốc. Tuy nhiên, những gốc đường kính lớn và thế, dáng đẹp có thể lên đến hơn 40 triệu đồng/gốc.


Thú chơi cây chè cổ đang lan rộng ra nhiều vùng, miền trong cả nước, nên gần đây nhiều người kinh doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh, miền Tây Nam bộ... liên tục tìm về vùng Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc để thu gom gốc chè. Nhiều hộ sưu tầm cây chè cổ, bỏ mối cho thương lái có thu nhập hơn trăm triệu đồng/tháng.


Những gốc chè già cỗi, hết tuổi cho thu hoạch chè búp đang trở thành cơ hội kiếm tiền cho không ít gia đình.


Sơn Tùng