06:13 16/06/2021

Cầu thủ Việt Nam ăn mừng và tự hào: Vòng loại thứ 3 ơi, mình vẫn đuổi được bạn đấy!

Trong khi đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ đầy tự hào về đội tuyển Việt Nam là “Những chiến binh không bao giờ bỏ cuộc” thì Trọng Hoàng với phong cách hài hước quen thuộc khẳng định chắc như đinh đóng cột “Vòng loại thứ 3 ơi, mình vẫn đuổi được bạn đấy”. Các trang mạng xã hội của các cầu thủ tuyển Việt Nam đang rất "nóng" với những lời chúc mừng, chia vui với thành tích của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Chú thích ảnh
Tinh thần không bỏ cuộc luôn là niềm tự hào của tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ảnh chụp màn hình

Tham dự họp báo sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển UAE, trợ lý HLV Lư Đình Tuấn - người được HLV trưởng Park Hang-seo phân công, khẳng định: “Chúng tôi rất tự hào vì Việt Nam chưa từng lọt vào vòng loại thứ ba World Cup. Đội tuyển sẽ mang tinh thần, hình ảnh Việt Nam ra đấu trường châu Á. Đội tuyển hi vọng, chiến tích lần này sẽ góp phần là nguồn động viên cho tinh thần Việt Nam chống dịch COVID-19. Đây thực sự là niềm tự hào dân tộc”.

Chú thích ảnh
Thủ môn Đăng Văn Lâm vào chia vui với đồng đội. Ảnh chụp màn hình

Tự hào là điều mà mỗi người Việt Nam đều cảm nhận được khi chứng kiến những “chiến binh cờ đỏ sao vàng” tấn công không nản chí và tiếp tục nỗ lực tìm cách tiếp cận khung thành đội bạn trong thế bị dẫn trước tới 3 bàn.

Với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, lần lượt Tiến Linh rồi tiền vệ vào thay người Minh Vương ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2 - 3, đẩy đội chủ nhà rơi vào bấn loạn.

Tiếc rằng, thời gian còn lại của trận đấu không đủ để đội tuyển Việt Nam có thể tạo được cú lội ngược dòng.

Chú thích ảnh
Tiến Linh mong mỏi chiến thắng của tuyển Việt Nam góp liều thuốc tinh thần giúp quê hương chống dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không bảo vệ được ngôi đầu bảng G, nhưng với thành tích tích lũy được sau cuộc hành trình dài tại Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn vượt qua các đối thủ cạnh tranh để góp mặt trong tốp 5 đội xếp thứ nhì, qua đó giành quyền đi tiếp vào Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đội tuyển quốc gia đã lọt vào vòng đấu dành cho 12 đội tuyển xuất sắc nhất của châu lục, vòng đấu xác định 4,5 suất của châu Á tham dự VCK FIFA World Cup Qatar 2022.

Chú thích ảnh
Phần bình luận của cầu thủ Đoàn Văn Hậu cho thấy cả đội đều không ngủ trước niềm vui lớn. Ảnh chụp màn hình

Trên trang mạng xã hội cá nhân, cầu thủ Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Chúng ta đã ở bên nhau,chiến đấu cùng nhau,và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi luôn tự hào về những đồng đội của tôi,về tập thể này.Chúng ta sẽ bước tiếp vòng tiếp theo một cách mạnh mẽ hơn nữa nhé!”

Ngay lập tức, thủ môn Văn Lâm - người lỡ hành trình lịch sử đến UAE đã vào gửi lời chia vui cùng đội tuyển Việt Nam. Đáp lời Văn Lâm, người hâm mộ hẹn thủ môn hội quân cùng tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Văn Toàn tự hào khi góp phần làm nên lịch sử. Ảnh chụp màn hình

Văn Toàn - tự nhận mình là người bán quần áo (cầu thủ này có thương hiệu quần áo riêng) khi chia sẻ hài hước: Hoàn thành mục tiêu. Tự hào khi lập nên 1 trang sử mới bóng đá Việt Nam. Yên tâm về cách ly và bán quần áo rồi.”

Chú thích ảnh
Anh hài hước chia sẻ lại tình huống bị phạm lỗi. Ảnh chụp màn hình

Ở phần bình luận phía dưới, Văn Toàn vẫn hài hước chia sẻ về tình huống bị phạm lỗi và ngã trong vòng cấm mang lại pha sút phạt đền cho tuyển Việt Nam. Ở tình huống sau đó, trên chấm phạt đền, đội trưởng Quế Ngọc Hải không mắc một chút sai sót nào, qua đó ấn định chiến thắng số 2 - 1 cho đội bóng của HLV Park Hang-seo trước tuyển Malaysia.

Mới đây, một đoạn clip chia sẻ tiền đạo quê Hải Dương bị đối phương phạm lỗi nên mới dẫn đến tình huống đá penalty cho tuyển Việt Nam, chấm dứt mọi dèm pha về tình huống ngã vờ.

Chú thích ảnh
Trọng Hoàng khẳng định đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng trong cuộc rượt đuổi mục tiêu lớn. Ảnh chụp màn hình

Trọng Hoàng với phong cách hài hước quen thuộc khẳng định chắc như đinh đóng cột “Vòng loại thứ 3 ơi, mình vẫn đuổi được bạn đấy”. Tinh thần lạc quan, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách luôn hiện diện trong lứa cầu thủ Việt Nam hiện nay.

Là người ghi được 3 bàn thắng sau 3 trận đấu của tuyển Việt Nam tại UAE, Tiến Linh không khỏi tự hào về hành trình của đội tuyển. Gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, anh mong thành tích của mình và đồng đội sẽ là liều vaccine tiếp thêm sức mạnh để người dân Việt Nam chiến thắng dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
HLV Kiatisuk Senamuang gửi lời chia vui với tuyển Việt Nam và các học trò. Ảnh chụp màn hình

Trên trang facebook cá nhân, HLV Kiatisuk Senamuang cũng gửi lời chia vui với tuyển Việt Nam. Thành tích của đội tuyển có phần đóng góp không nhỏ của các học trò của HLV Kiatisuk tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

L. Sơn/Báo Tin tức