03:09 18/03/2011

Cầu thủ Trần Chí Công (CLB bóng đá Bình Dương) bị chém: Vì sao?

Liên quan đến cầu thủ Trần Chí Công (CLB bóng đá Becamex Bình Dương) bị một nhóm thanh niên dung mã tấu truy sát, ngày 17/3, Công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

Liên quan đến cầu thủ Trần Chí Công (CLB bóng đá Becamex Bình Dương) bị một nhóm thanh niên dung mã tấu truy sát, ngày 17/3, Công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

Sau nhiều lần liên lạc không được, phóng viên TTXVN đã đến khu trọ do Chí Công thuê ở tại thị xã Thuận An. Lúc này Chí Công bớt căng thẳng hơn, nhưng do có nhiều luồng dư luận nên Ban giám đốc đội bóng không cho Chí Công tiếp xúc với những người xung quanh và hạn chế sử dụng điện thoại.
Tại căn nhà trọ, Chí Công cho biết, các vết thương sau khi khâu đã đỡ rỉ máu, nhưng rất đau nhức. Trên tay phải Chí Công phải khâu 7 mũi do nhát chém quá sâu và phải băng bó vết thương. Sau lưng có một vết chém dài, rất may không sâu.

Vết chém của Chí Công tuy không nặng nhưng cũng khiến cầu thủ này một phen hoảng sợ. Ảnh: N.A

Hỏi vì sao bị chém thì Chí Công cho biết, sự việc quá bất ngờ và cho đến nay anh cũng không hiểu bị chém vì lý do gì hay là bị chém nhầm? Công còn cho biết thêm, hôm đi đá bóng trên sân cỏ mini nhân tạo mọi người còn hoan nghênh Chí Công xuất hiện và trận đấu diễn ra rất vui. Thế nhưng, không hiểu sao khi trên đường ra về có một toán thanh niên lạ mặt nói giọng Bắc chặn đầu xe rồi xả mã tấu vào người anh.

Một diễn biến khác, hay tin Chí Công bị chém, mẹ một cầu thủ trong CLB bóng đá Bình Dương chiều 17/3 tức tốc đến khu nhà trọ thăm Chí Công. Người mẹ này hoảng hốt nói, hôm trận đấu Bình Dương thắng Thanh Hoá với tỷ số 4-3 vừa kết thúc thì có luồng thông tin do một số người quen biết truyền lại với gia đình bà rằng trận đấu có dính vào một vụ bán độ.

Chúng tôi hỏi: Liệu trận đấu có liên quan đến bán độ hay không? Chí Công phủ nhận về việc này và cho rằng không thể có chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan công an điều tra, rất có thể có tổ chức của nhóm tội phạm gây thương tích đối với Chí Công. Chưa kể, ngay cả Chí Công cũng thừa nhận lúc bị đánh anh có nghe một trong số các hung thủ nói giọng Bắc kêu lớn: “Thằng Chí Công đó, chém nó đi!”. Chí Công còn nhớ người thanh niên này da trắng, người cao xấp xỉ 1,7m đi xe biển số xe 61X1..71 truy hô cho đám thanh niên đuổi theo để chém anh.

Nhiều nghi vấn được đặt ra, nhưng đáng chú ý nhất là việc Chí Công ghi được bàn thắng thứ tư vào lưới Thanh Hóa ở trận đấu trên sân Gò Đậu chiều 13/3. Trước đó, Bình Dương và Thanh Hóa đang hòa nhau 3-3, Lee Nguyễn đá phạt góc và Chí Công lao vào đánh đầu cận thành ghi bàn cho đội chủ sân Gò Đậu giúp Bình Dương vươn lên dẫn trước 4-3 khi đó trận đấu mới diễn ra được 34 phút.

Ở tình huống đó, các cầu thủ Thanh Hóa lẫn CĐV Thanh Hóa đều phản ứng gay gắt vì cho rằng Chí Công đã phạm lỗi với thủ môn đội khách. Sau trận đấu, nhiều người tụ tập rất lâu ở bên ngoài sân để phản ứng với trung vệ Chí Công.

Cũng theo nhiều cầu thủ phản ánh lại, trong buổi tập chiều ngày 15/3, ngoài một số CĐV quen thuộc sân chủ nhà, họ thấy có vài thanh niên lái xe có biển số lạ đảo nhiều vòng quanh sân Gò Đậu rồi theo dõi các cầu thủ Bình Dương tập với điệu bộ khả nghi. Nhưng cho rằng đó là một vài người hâm mộ quan tâm đến đội bóng nên họ cũng chẳng quan tâm thêm gì. Sau buổi tập, trong khi các cầu thủ khác đi chơi thì Chí Công nhận lời người bạn có tên Đạt để đi đá bóng sân cỏ nhân tạo. Sau đó, trên đường Chí Công về thì xảy ra vụ việc đáng tiếc kể trên.

Hiện tại, vụ chém người gây thương tích này đang được Công an thị xã Thủ Dầu Một khẩn trương làm rõ.

Dương Chí Tưởng