04:14 14/04/2012

Cầu thủ ngộ độc, hoãn trận đấu giữa SLNA - SHB Đà Nẵng

Ban tổ chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định hoãn trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng , theo kế hoạch sẽ diễn ra vào chiều 14/4. Tuy nhiên, vẫn chưa biết khi nào trận đấu giữa hai đội bóng này diễn ra.

Ban tổ chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định hoãn trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng , theo kế hoạch sẽ diễn ra vào chiều 14/4. Tuy nhiên, vẫn chưa biết khi nào trận đấu giữa hai đội bóng này diễn ra.

Đó là kết quả của buổi làm việc sáng 14/4 giữa Ban tổ chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam với hai đội Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Tại buổi làm việc sáng nay, Huấn luyện viên trưởng đội SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức đã có tường trình về sự việc 11 cầu thủ trong đội bóng bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện. Hiện trong sáng nay, vẫn còn 7 cầu thủ đang phải nằm viện để tiếp tục điều trị và nghỉ dưỡng. Nếu thi đấu với đội hình thiếu những cầu thủ đá chính sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của đội, bởi vậy Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã đề nghị xin hoãn trận đấu và lùi thời gian thi đấu vào một dịp khác để sức khỏe của các cầu thủ được đảm bảo.

Trước đề nghị của HLV Lê Huỳnh Đức, ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng Giám đốc điều hành Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An đã có ý kiến: Về lý thì đội bóng SHB Đà Nẵng đăng ký với Ban tổ chức quân số thi đấu là 24 người, nếu trừ đi số cầu thủ đang điều trị trong bệnh viện, đội SHB Đà Nẵng vẫn còn quân số là 17 người, quá đủ cho một lực lượng để thi đấu. Tuy nhiên về tình, Sông Lam Nghệ An không thể “ép” đội bạn thi đấu khi sức khỏe chưa thật tốt. Mặt khác, đội bạn đã “xin” không đá mà mình “ép” đá thì “ăn” cũng không sướng. Bóng đá, cuối cùng cũng chỉ phục vụ cho khán giả, Sông Lam Nghệ An muốn đá với tinh thần fair play.


Theo bác sĩ, hiện có 7 cầu thủ của Đà Nẵng không thể thi đấu vì ngộ độc. Ảnh: vnexpress.net



Cũng theo ông Thanh, việc hoãn trận đấu chiều ngày hôm nay khiến cho đội chủ nhà gặp nhiều điều bất lợi. Thứ nhất về đội bóng, được thi đấu trên sân nhà là một lợi thế cho các cầu thủ về tình thần, tâm lý thoải mái hơn. Bên cạnh đó, đội bóng đang rất sung sức và đã chuẩn bị 200% sức lực, quyết tâm cho trận bóng này từ trước tới nay, nay bị hoãn khiến cho các cầu thủ không ít thất vọng. Thứ hai là thiệt hại cho Câu lạc bộ bởi đã in ấn, treo băng rôn quảng cáo, bán vé đến việc bố trí lực lượng cán bộ công an, quân sự đã lên kế hoạch và sắp xếp đâu vào đó. Thứ ba là lực lượng cổ động viên từ các huyện trong tỉnh và khắp nơi trên cả nước đi về để cổ vũ cho trận đấu.

Để giải quyết tình trạng số vé đã được bán ra, Câu lạc bộ sẽ có thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, theo đó những người đã mua vé nếu trả lại thì Câu lạc bộ sẽ trả tiền, còn trường hợp không trả vé thì số vé đó sẽ được bảo lưu trong trận đấu sau giữa hai đội.

Sông Lam Nghệ An gặp SHB Đà Nẵng là một trận đấu được rất nhiều cổ động viên và giới chuyên môn mong đợi. Trận đấu này bị hoãn do nguyên nhân khách quan song cũng khiến nhiều người thất vọng. Không chỉ trận đấu này bị lùi lại mà sẽ kéo theo cả giải phải dời sang tháng 9/2012, chứ không phải đến 22/8 như dự định. Giới chuyên môn cho rằng, đây là trận hoãn hy hữu nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam bởi lý do sức khỏe của cầu thủ chưa hồi phục hẳn vì ngộ độc thực phẩm. Họ tỏ ra e ngại rằng điều này tạo nên tiền lệ xấu cho các đội bóng khác khi tìm cách "hoãn binh".

Bích Huệ