05:21 05/05/2020

Cầu thủ mắc COVID-19 vừa hồi phục ngỡ ngàng khi La Liga có thể trở lại

Đại dịch COVID-19 chưa được khống chế, nhưng Tây Ban Nha đã bắt đầu kế hoạch để La Liga quay trở lại. Sức khỏe cầu thủ chính là vấn đề được quan tâm nhất. Các CLB mất phương hướng, trong khi phần lớn cầu thủ lo lắng về nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ai đảm bảo sức khỏe cho cầu thủ?

Chính phủ Tây Ban Nha, thông qua Hội đồng thể thao quốc gia và ban tổ chức La Liga, sớm bắt đầu triển khai kế hoạch giải cứu mùa bóng 2019 - 2020.

Chú thích ảnh
Sức khỏe cầu thủ là vấn đề rất được lo ngại khi La Liga cho phép trở lại tập luyện. Ảnh: DM.

Bắt đầu từ thứ Hai (4/5), các đội bóng La Liga tiến hành biện pháp khử trùng, trước khi cho phép các cầu thủ tập luyện trở lại. Công việc không hề đơn giản, khi hoạt động khử trùng phải thực hiện 2 lần/ngày, từ những bộ phận nhỏ nhất như tay nắm cửa, lan can, phòng tắm, cũng như giá treo áo.
ban tổ chức La Liga và nhân viên y tế chuyên ngành có trách nhiệm kiểm soát các hoạt động khử trùng cơ sở vật chất trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba. Dự kiến, trong hai ngày giữa tuần này, toàn bộ cầu thủ được kiểm tra sức khỏe. Trong đó, bao gồm xét nghiệm PCR, cũng với những hoạt động y tế khác dựa theo chỉ đạo của Bộ Y tế Tây Ban Nha.

Việc xét nghiệm y tế cần 48 tiếng đồng hồ để có kết quả. Do vậy, việc các đội tập luyện từ cuối tuần này là không khả thi. Theo hướng dẫn của La Liga, thứ Hai tuần sau, ngày 11/5, là thời điểm thích hợp nhất để các CLB chính thức tập luyện. Nhưng lịch trình cụ thể vẫn chưa được La Liga đưa ra.

“Làm thế nào người ta có thể giả vờ rằng điều đó không ảnh hưởng đến tôi, khi bị giam cầm trong nửa tháng, trong một căn hộ cách xa nhà mình, các xa mọi người? Khi chúng ta bắt đầu tập luyện trong một tập thể, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua các rào cản không? Chúng ta liệu có thể hoàn thành những bài tập khi tuân thủ khoảng cách an toàn? Nếu các HLV phải đeo khẩu trang, việc cầu thủ không đeo liệu có bình thường? Còn những quả bóng? Chúng nên được khử trùng bao nhiêu lần?”, một cầu thủ La Liga bị nhiễm COVID-19 hiện đã bình phục, phản ứng trên tờ El Mundo.
Đây là tâm trạng chung của rất nhiều cầu thủ ở Tây Ban Nha. Bộ Y tế và ban tổ chức La Liga yêu cầu xét nghiệm toàn bộ cầu thủ, đội ngũ kỹ thuật, cũng như tất cả những ai có tiếp xúc trực tiếp với cầu thủ. Nhưng điều này không làm cho các cầu thủ thoải mái. Nhiều người không muốn thi đấu, khi COVID-19 vẫn chưa được khống chế.

Nguy cơ lây nhiễm COVID-19

“Sự trở lại của các cuộc thi thể thao trong tương lai góp phần cải thiện tinh thần và sức khỏe, tâm lý của người dân”, Hội đồng thể thao Tây Ban Nha lý giải về quyết định đưa bóng đá chuyên nghiệp trở lại sớm nhất có thể. Điều quan trọng hơn, như những gì ban tổ chức La Liga kỳ vọng, giải đấu phải trở lại để có thể nhận 1/3 doanh thu bản quyền truyền hình còn lại của mùa giải.

El Pais đặt vấn đề, các cầu thủ đóng góp chính vào ngành công nghiệp bóng đá Tây Ban Nha, chiếm đến 1,37% GDP quốc gia. Bóng đá trở lại có nghĩa kinh tế Tây Ban Nha được cải thiện tích cực. Nhưng cơ quan nào sẽ đảm bảo an toàn cho cầu thủ? Làm thế nào để chắc chắn những xét nghiệm chính xác tuyệt đối, không có sai lầm nào? Khi không có gì là tuyệt đối 100%, các CLB và cầu thủ có lý do để lo ngại sự lây lan của COVID-19. Cũng nên nhắc lại, Valencia và Espanyol là hai ổ dịch ở La Liga.

Tây Ban Nha ghi nhận trên 220.000 ca mắc COVID -19, với trên 25.000 trường hợp tử vong. Fernando Rodriguez Artalejo, Giám đốc Y tế dự phòng và y tế công cộng Đại học Madrid chỉ ra một vấn đề: Tây Ban Nha có khả năng thực hiện 50.000 xét nghiệm PCR mỗi ngày. Trước tình hình đại dịch vẫn leo thang như hiện nay, số người có triệu chứng tương thích virus corona mỗi ngày hoàn toàn có thể lên 50.000, nghĩa là hết hạn nghạch xét nghiệm. Ban tổ chức La Liga muốn thi đấu 3 ngày/trận, để hoàn tất phần còn lại của mùa giải trong một tháng rưỡi. Khi ấy, việc xét nghiệm cầu thủ của 20 CLB La Liga mỗi 3 ngày một lần – từ 50 đến 80 người mỗi lần – không đảm bảo được sự an toàn.

Đại diện Real Madrid cho biết, dịch vụ y tế của CLB đang mất phương hướng trước kế hoạch mà La Liga đưa ra. Real không biết loại xét nghiệm nào mà CLB được tự tiến hành mà không cần qua Bộ y tế. Trong khi đó, Barca xác nhận có thể thực hiện 80 ca xét nhiệm nhanh để phát hiện virus corona, nhưng tin rằng “hoàn thành mùa giải là rất khó khăn”. Dịch vụ y tế Barca cũng nhấn mạnh, trong tháng đầu tiên khi mùa giải thi đấu trở lại, mỗi CLB có nguy cơ gặp 5-10 ca chấn thương, chủ yếu gân khoeo và khớp. Bởi vì, trong hai tháng qua các cầu thủ không được tập luyện bài bản.

Tiến sĩ Artalejo cho rằng, biện pháp cơ bản nhất là cách ly tất cả cầu thủ, trong suốt thời gian thi đấu. Tất nhiên, điều này là không khả thi. Cầu thủ đều muốn về nhà, chơi với con cái sau trận, khiến tăng nguy cơ lây nhiễm và xét nghiệm PCR cũng rất khó. “Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cầu thủ là vấn đề đạo đức và pháp lý. Thực hiện quy định cách ly xã hội trong một trận bóng đá là không thể. Virus corona không phải ebola hay cúm thông thường. Bóng đá cần tồn tại. Nhưng chỉ tồn tại khi đã có vaccine”, ông Artalejo kết luận.

Cúp nhà Vua có khán giả

Tuần trước, UEFA thông báo với Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) về việc đội xếp thứ 7 La Liga tham dự Europa League 2020-2021, nếu Chung kết Cúp nhà Vua 2019-2020 không diễn ra. Theo lịch, trận chung kết giữa Bilbao với Sociedad diễn ra 18/4 ở Sevilla, nhưng đã hoãn vô thời hạn vì COVID-19.

Bilbao và Sociedad vừa liên hệ với RFEF, muốn trận chung kết diễn ra, và thi đấu trong điều kiện có khán giả. Sociedad đang xếp thứ 4 La Liga, còn Bilbao đứng hạng 10. Sociedad không bị ảnh hưởng về suất dự Cúp châu Âu mùa sau, nếu Chung kết Cúp nhà Vua không đá. Tuy vậy, Sociedad và Bilbao đều đề xuất REFE tổ chức trận đấu. REFF sẽ có cuộc họp vào thứ Sáu tới để tìm hướng giải quyết.

Cả Bilbao và Sociedad đều khao khát danh hiệu. Trong 13 mùa giải gần nhất, Cúp nhà Vua không thoát khỏi nhóm “Big 5” (Barca, Real Madrid, Atletico, Valencia, Sevilla). Hiếm hoi mới có trường hợp hai CLB xứ Basque vào chung kết. Vì thế, Bilbao và Sociedad không chờ đợi kịch bản trận chung kết bị hủy, mà muốn được chiến đấu để giành danh hiệu.
Theo Thethaovanhoa.vn