11:17 12/11/2021

Cầu thủ Hồ Thanh Minh nhận Bằng khen từ Ủy ban Dân tộc

Được sự ủy quyền của đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, ngày 11/11, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đã trao Bằng khen của Uỷ ban Dân tộc cho cầu thủ Hồ Thanh Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thể thao tại vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2022.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Hồ Thanh Minh nhận Bằng khen từ Ủy ban Dân tộc.

Trước đó, cầu thủ bóng đá Đội tuyển U23 Việt Nam người dân tộc Tà Ôi này cũng đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT thưởng “nóng” 20 triệu đồng sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành tấm vé bước vào VCK U23 châu Á 2022.

Sau trận thắng Myanmar, chính nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chia sẻ: “Dù vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, nhưng Thanh Minh đã chứng tỏ rằng cậu ấy là một cầu thủ có rất nhiều ưu điểm. Nếu như nỗ lực, tôi tin chắc cậu ấy sẽ trở thành một tiền đạo tốt của bóng đá Việt Nam”.

Clip Hồ Thanh Minh ghi bàn thắng vào lưới tuyển Myanmar tại vòng loại giải U23 châu Á 2022 (nguồn VFF):

Hồ Thanh Minh được ví như "bông hoa nở muộn" của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1999 này sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dù từng đam mê bóng chuyền, đoạt huy chương điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng cơ duyên đã đưa Hồ Thanh Minh đến với bóng đá.

Thanh Minh được nhận vào đội U17 Thừa Thiên Huế năm 2017 và mới chỉ có 5 năm theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số nhưng đã bộc lộ khả năng tuyệt vời với bóng đá và được HLV Park Hang-seo triệu tập vào tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 vừa qua.

Sau bàn thắng của tiền đạo Trần Thành tại vòng chung kết U19 châu Á 2016 và góp công đưa U19 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017, bóng đá Huế mới lại có cầu thủ được cống hiến và ghi dấu ấn trong màu áo các đội tuyển quốc gia. Thanh Minh đang tạo nên cơn sốt ở quê nhà, đặc biệt với huyện miền núi A Lưới.

Clip Hồ Thanh Minh chia sẻ khi vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban Dân tộc:

Thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh: Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022 vừa qua không chỉ đem lại niềm vui cho nhân dân cả nước. Dù là chiến thắng bước đầu trong giai đoạn này, nhưng thành tích đó vẫn làm nức lòng nhân dân cả nước. Chúng tôi rất tự hào về các em! Trong những người góp sức nhỏ bé vào thành công của đội tuyển, có cầu thủ Hồ Thanh Minh, là người dân tộc thiểu số Tà Ôi. Em may mắn được sự dìu dắt của các thầy, dù trực tiếp hay gián tiếp. Ủy ban Dân tộc rất mong em Hồ Thanh Minh, dù là thành công bước đầu nhưng cần cố gắng để tiếp tục góp sức của mình cho thể thao nước nhà.

"Mong Hồ Thanh Minh, niềm tự hào không chỉ của gia đình, còn là niềm tự hào của 53 dân tộc thiểu số, sẽ là tấm gương cho các thanh thiếu niên noi theo tấm gương của em để không ngừng phấn đấu, cống hiến cho dân tộc với tinh thần không tự mãn, đứng trên đôi chân mình, với sự dìu dắt của thầy cô và những người bạn mình tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người dành cho em.

Phần thưởng kịp thời này không chỉ dành riêng cho Thanh Minh mà còn là sự khích lệ chung cho người dân tộc thiểu số tiếp tục kề vai sát cánh trong ngôi nhà chung của Việt Nam để đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng, đổi mới và tiến bộ hơn nữa của đất nước" - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh.

Thay mặt lãnh đạo VFF, Tổng Thư ký Lê Hoài Anh cảm ơn Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã đến thăm, trao bằng khen cho cầu thủ Hồ Thanh Minh. Tổng Thứ ký Lê Hoài Anh chi sẻ, trong thời gian vừa qua, VFF cũng như các cá nhân các cầu thủ luôn nhận được sự quan tâm của cơ quan nhà nước. Tại vòng loại U23 châu Á diễn ra cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, Hồ Thanh Minh đã tham dự giải cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Dù chiến thắng là công sức cả đội, nhưng Hồ Thanh Minh chính là người hiện thực hóa, ghi bàn duy nhất quyết định chiến thắng trước U23 Myanmar cho tuyển U23 Việt Nam. Sự quan tâm kịp thời của Ủy ban Dân tộc là sự động viên rất lớn. Hy vọng qua tấm gương Hồ Thanh Minh, các VĐV dân tộc, không chỉ môn bóng đá, mà còn ở các môn thể thao khác sẽ tiếp tục phấn đấu, đem lại vinh quang cho đất nước.

Tin, ảnh, clip: L. Sơn/Báo Tin tức