04:17 30/04/2021

Cầu Rạch Miễu ùn tắc nghiêm trọng trong chiều 30/4

Đến chiều 30/4, lượng xe từ các nơi đổ về các tỉnh miền Tây, ngang qua địa phận Bến Tre tăng mạnh khiến Quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu bị quá tải, ùn tắc nghiêm trọng.

Như TTXVN đã đưa tin, đến 17 giờ ngày 30/4, cầu Rạch Miễu vẫn là điểm ùn tắc giao thông nghiêm trọng nhất và lâu nhất khi tình trạng kẹt xe bắt đầu từ sáng 30/4 đến chiều cùng ngày. Dòng xe xếp hàng dài trên Quốc lộ 60, đoạn từ chân cầu Rạch Miễu đến ngã ba Trung Lương (Tiền Giang).  

Theo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bến Tre, tính đến 17 giờ ngày 30/4, lực lượng Cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã 6 lần phối hợp điều tiết lưu thông một chiều trên cầu Rạch Miễu để giải phóng lượng xe từ cả 2 phía. Mặc dù vậy, hướng Bến Tre đi Tiền Giang dòng xe ùn tắc kéo dài đến cầu Ba Lai. Hiện lực lượng Cảnh sát giao - Công an Bến Tre chuẩn bị phối hợp điều tiết, xả trạm thu phí cầu Rạch Miễu để giải phóng lượng xe phía Bến Tre.

Ông Hà Ngọc Nam - Phó Giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu (Bến Tre) cho biết, nguyên nhân khiến cầu Rạch Miễu bị kẹt xe nghiêm trọng là do lượng xe qua cầu quá đông so với thiết kế cầu. Theo ông Nam, cầu Rạch Miễu chỉ thiết kế cho 6.000 xe/ngày đêm nhưng hiện nay lượng xe qua cầu khoảng 22.000 xe khiến cầu Rạch Miễu không thể đáp ứng nổi. Ngoài ra, xe tải nặng qua cầu chạy với tốc độ chậm cũng khiến tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng.

Trong khi đó, Bến phà tạm Rạch Miễu cũng đã huy động hết công suất khi đưa 3 phà vào hoạt động nhưng dòng xe phía bờ Tiền Giang vẫn phải xếp hàng dài chờ qua phà, tràn ra ngoài trục huyện lộ 864 khiến giao thông hỗn loạn. Ban Quản lý Bến phà tạm Rạch Miễu cho hay, đã huy động thêm 1 chiếc phà từ nơi khác về để hỗ trợ cho Bến phà tạm Rạch Miễu, nâng số phà lên 4 chiếc để "chia lửa" cho cầu Rạch Miễu.

Công Trí (TTXVN)