02:08 17/02/2026

Cầu nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc

Tiếp nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp đổi mới, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Quan điểm, chính sách xuyên suốt của Đảng, Nhà nước cũng như tình cảm của mỗi người dân Việt Nam ở trong nước luôn khẳng định: Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thực hiện trách nhiệm được giao, MTTQ Việt Nam đã phát huy vai trò là cầu nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài với Tổ quốc; xác định Mặt trận chính là "Mái nhà chung" để mỗi người con xa xứ luôn cảm thấy ấm lòng khi hướng về Tổ quốc.

Mính chứng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Chú thích ảnh
Đại sứ Đỗ Minh Hùng chụp ảnh lưu niệm với các thành viên đạt giải thưởng của Hội trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland tại Lễ hội Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Phong Hà/TTXVN

Theo thống kê, hiện nay cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát triển với hơn 6,4 triệu người đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó trên 80% là ở các nước phát triển. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội các nước sở tại, có vị thế vững chắc hơn, góp phần mở rộng ảnh hưởng về chính trị, văn hóa Việt Nam. Đại bộ phận người Việt Nam trên thế giới đều mang tình cảm hướng về cội nguồn, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước, mong muốn một nước Việt Nam giàu mạnh, có vị thế xứng đáng trên thế giới.

Bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch mạng lưới người Việt ở Luxembourg cho biết: Kiều bào ở xa quê hương luôn hướng về nguồn cội và là một phần không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Việc đầu tư đồng bộ về khoa học - công nghệ, cũng như giữ vững truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam sẽ là cơ sở để đất nước ta thể phát triển lớn mạnh, vững bước vào kỷ nguyên mới. Những người con xa quê hương luôn mong muốn đất nước ta sẽ ngày càng giàu mạnh để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển bền vững, vươn mình không chỉ ở châu Á, mà ra toàn thế giới.

Theo ước tính, số lượng người có trình độ đại học trở lên chiếm khoảng 10 - 15% trong cộng đồng khoảng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài (tương đương trên 600.000 người), đây chính là nguồn lực quý báu góp phần nâng tầm vị thế khoa học - công nghệ của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Lực lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc cũng là một nguồn lực quan trọng của đất nước với kỹ năng nghề, kinh nghiệm làm việc sau thời gian được rèn luyện ở môi trường nước ngoài. Cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm lực kinh tế ngày càng lớn mạnh, có ảnh hưởng không chỉ đối với cộng đồng, mà còn đối với chính quyền nước sở tại. Kiều hối gửi về nước liên tục tăng qua các năm, góp phần quan trọng cải thiện cán cân thanh toán, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư.

Bà Ngô Thị Bích Ngọc, kiều bào ở Hà Lan khẳng định: Thời gian qua, Việt Nam đã có rất nhiều sự thay đổi, đưa ra những chính sách cởi mở hơn đối với kiều bào cũng như người nước ngoài, điển hình như việc bãi bỏ thị thực. Đó là quyết định rất hay và sẽ thúc đẩy được sự đóng góp của những người nước ngoài ở Việt Nam. Đội ngũ kiều bào trí thức rất mong muốn được tiếp tục làm cầu nối cho các giáo sư, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý người Việt để trở về quê hương cùng trao đổi, hợp tác, phát triển. 

Các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài phát huy tốt vai trò trong tập hợp, đoàn kết cộng đồng nước sở tại, đồng thời thể hiện vai trò tích cực trong việc kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyên vọng, thường xuyên phản ánh, thông tin về tình hình hoạt động của cộng đồng và Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động kiều bào hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối trong việc mở rộng đối tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam.

Trong đợt lấy ý kiến sâu rộng của toàn thể nhân dân trong và ngoài nước đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng từ khắp các châu lục đã đóng góp trên 2.300 lượt ý kiến tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin, kỳ vọng của bà con đối với quyết sách đúng đắn, mang tính đột phá của Đảng, Nhà nước. Đại hội XIV của Đảng vừa qua cũng đã nhận được hơn 400 thư, điện mừng từ các cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài. Những con số ấn tượng này đã thể hiện tinh thần cổ vũ, động viên đối với Đảng, Nhà nước, phản ánh sinh động tình cảm gắn bó, sự đồng hành cùng Tổ quốc của đồng bào ở nước ngoài.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kiều bào hướng về quê hương, chung tay đóng góp ủng hộ trên 45 tỷ đồng và 15 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả của cơn bão số 10, 11. Những đóng góp quý báu về vật chất, tinh thần của kiều bào là minh chứng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Mặt trận về khuyến khích tổ chức ngày hội đại đoàn kết trong các cộng đồng ở ngoài nước, năm 2025, cộng đồng người Việt ở Fukuoka, Nhật Bản đã tích cực hưởng ứng, tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết với hơn 1000 người tham dự. Đây là lần đầu tiên ngày hội đại đoàn kết được tổ chức ở ngoài biên giới Việt Nam, là cơ sở để triển khai nhân rộng thời gian tới.

Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Chú thích ảnh
Các phu nhân cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán tại Nga tham gia gói bánh chưng. Ảnh: Trần Hải/TTXVN

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, quyền, trách nhiệm được quy định trong Hiến pháp và pháp luật, MTTQ Việt Nam chủ động, tích cực đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài trở thành một nội dung quan trọng, nhiệm vụ xuyên suốt. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế - xã hội; phản bác lại luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, thù địch, chống lại Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; tham gia xây dựng, thực hiện giám sát, phản biện xã hội liên quan đến chính sách, pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài. Thông qua việc nắm bắt, cập nhật thông tin, tâm tư của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kiến nghị với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như Quốc hội nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ: Qua các thời kỳ, Mặt trận luôn dành tình cảm, sự trân trọng đặc biệt đối với vai trò, tiếng nói, những đóng góp quý báu của kiều bào ta ở nước ngoài. Thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ khẩn trương triển khai Nghị quyết XIV của Đảng bằng những nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện, địa bàn để giới thiệu kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới; phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài trong tập hợp, đoàn kết cộng đồng nước sở tại; kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ Việt Nam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đề nghị Chính phủ hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống ở nước sở tại; hỗ trợ cộng đồng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; khuyến khích cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhân rộng mô hình tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; quảng bá, giới thiệu về truyền thống lịch sử, tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Ủy ban tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức tập hợp, vận động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài của MTTQ Việt Nam, đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Trong hành trình vinh quang và đầy trách nhiệm, với vai trò, sứ mệnh của mình, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm phát huy vai trò của bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là một phần máu thịt gắn bó với cội nguồn dân tộc, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phúc Hằng (TTXVN)