02:07 04/02/2020

Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng thủ đô Viêng Chăn gặp mặt đầu Xuân Canh Tý 2020

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 3/2, Ban Chấp hành Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng tại thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân Canh Tý 2020 với sự tham dự của hàng trăm hội viên và các thế hệ con cháu.

Tham dự buổi gặp mặt còn có Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Đại diện Tổng hội Người Việt Nam tại Lào; Đại diện các ban ngành có liên quan của Lào…

Chú thích ảnh
Một tiết mục văn nghệ do bà con trong Câu lạc bộ Xiêng Khoảng biểu diễn tại buổi gặp mặt. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng, ông Trần Hanh cho biết trong năm qua, nhờ tinh thần đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực của các thành viên trong Ban chấp hành, sự đồng tình và ủng hộ nhiệt thành của các toàn thể bà con hội viên, sự quan tâm hỗ trợ của Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, của các cấp chính quyền, Ban chấp hành Câu lạc bộ đã thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, hoàn thành mọi phương hướng nhiệm vụ đã đề ra, trong đó Câu lạc bộ đã nhiệt tình tham gia các hoạt động, các phong trào do chính quyền và các cấp hội tổ chức; chúc tết các cụ cao niên, người có công; thường xuyên giúp đỡ cho các hội viên còn  khó khăn… 

Ngoài ra, Câu lạc bộ cũng duy trì đều đặn và thường xuyên các buổi sinh hoạt văn nghệ vào các tối thứ Sáu hàng tuần với sự tham dự của đông đảo hội viên trên tinh thần gần gũi, gắn kết, vui để khỏe. Đây không chỉ là dịp để bà con gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm làm ăn kinh doanh, mà còn là cách để bà con duy trì và truyền bá bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho các lớp con cháu thế hệ sau…

Trong phát biểu của mình, bà Vũ Tú  Oanh, Thường trực Ban phụ trách cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nhấn mạnh, trong năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Lào, trong đó có bà con Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng, đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn để ngày càng ổn định, phát triển và hòa nhập với cuộc sống của người dân sở tại; luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, hướng về cội nguồn, gắn bó với quê hương đất nước.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, bà Vũ Tú Oanh đánh giá cao những hoạt động và tình cảm của bà con kiều bào với quê hương đất nước trong thời gian qua và mong bà con tiếp tục chung tay góp sức với Đảng, Nhà nước, cùng đồng bào trong nước xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp trí tuệ, chất xám đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới; Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc yêu thương lẫn nhau, cùng giúp nhau phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Lào – Việt Nam.

Trong bầu không khí ấm cúng tràn ngập tiếng cười, các thành viên Câu lạc bộ cùng con cháu và các quan khách tới dự đã cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống của Tết cổ truyền dân tộc, cùng lắng nghe các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị hết sức công phu do chính các thành viên trong Câu lạc bộ biểu diễn với bài hát mở đầu là bài “Đảng đã cho ta một mùa Xuân” để mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Được thành lập vào năm 2005, Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng gồm những Việt kiều trước đây từng sinh sống tại tỉnh Xiêng Khoảng, căn cứ địa cách mạng của Lào. Nhiều thành viên của Câu lạc bộ từng tham gia Bộ đội Pathet Lào, chiến đấu bên cạnh quân tình nguyện Việt Nam. Sau khi hoà bình lập lại, bà con phần lớn đã định cư ở Thủ đô Viêng Chăn. Hiện Câu lạc bộ có trên 1.000 thành viên và là câu lạc bộ có nhiều hoạt động nổi bật ở thủ đô Viêng Chăn, được cộng đồng người Việt Nam tại Lào đánh giá cao.

Tin, ảnh: Phạm Kiên (TTXVN)