02:09 08/02/2026

Câu hỏi về hiệu quả của TrumpRx - trang web bán thuốc giá rẻ cho người Mỹ

Nhiều câu hỏi được đặt ra sau khi TrumpRx, nền tảng bán thuốc trực tiếp cho người tiêu dùng Mỹ, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 5/2.

Chú thích ảnh
Một phần giao diện trang web TrumpRx. Ảnh chụp màn hình

Theo kênh CNN, là một trụ cột quan trọng trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm giảm chi phí thuốc kê đơn, trang web này đóng vai trò là trung tâm kết nối bệnh nhân với các hãng dược bán một số sản phẩm cho những người sẵn sàng trả tiền mặt và không sử dụng bảo hiểm. Các loại thuốc, trong đó có những thuốc điều trị béo phì bán chạy như Zepbound và Wegovy, sẽ được cung cấp với mức giá chiết khấu thông qua các kênh này.

Chính quyền Mỹ đã công bố phiên bản cập nhật của trang web TrumpRx.gov, vốn được ra mắt vào mùa thu năm 2025 dưới dạng trang cung cấp thông tin, tại một sự kiện ở Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump nói: “Bạn sẽ thấy những con số mà bạn sẽ không thể tin được” khi đề cập đến mức giá thuốc thấp hơn trên trang web này.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các kênh bán trực tiếp cho người tiêu dùng có thực sự giúp giảm chi phí cho bệnh nhân hay không. Các chuyên gia cho rằng những kênh này có thể giúp một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị béo phì vốn không được bảo hiểm chi trả rộng rãi, trở nên dễ tiếp cận hơn về mặt chi phí. Nhưng tính tổng lại, nhiều người tiêu dùng có thể phải trả ít tiền hơn cho nhiều loại thuốc khác trong cả năm nếu họ sử dụng bảo hiểm.

Ít nhất 16 hãng dược đã đàm phán thỏa thuận với chính quyền Mỹ để tham gia cổng thông tin TrumpRx, dù thông tin chi tiết về những loại thuốc nào sẽ được cung cấp và mức giá ra sao vẫn còn hạn chế.

Hiện có ít nhất 43 loại thuốc được cung cấp trên cổng thông tin này và chính quyền cho biết sẽ bổ sung thêm. 

Mức chiết khấu trên TrumpRx dao động từ 33% đến 93%, trong đó nhiều loại được niêm yết giảm khoảng một nửa. Tuy nhiên, các mức này dựa trên giá niêm yết của thuốc, vốn thường không phản ánh số tiền mà bệnh nhân thực tế phải trả.

Cách thức hoạt động của cổng thông tin như sau: người dùng có thể xem danh sách thuốc sẵn có hoặc tìm kiếm loại thuốc họ đang dùng. Sau đó, họ nhận được một phiếu giảm giá để mang đến nhà thuốc, hoặc nhấp vào liên kết dẫn tới trang web bán trực tiếp cho người tiêu dùng hiện có của hãng dược để mua thuốc.

Trang web TrumpRx cũng cảnh báo những người có bảo hiểm nên kiểm tra thêm mức đồng chi trả, vì con số này có thể còn thấp hơn.

Ngoài ra, một số loại thuốc đã được bán tại các nhà thuốc với mức giá chiết khấu tương tự. Ví dụ, GoodRx liệt kê nhiều nhà thuốc mà người tiêu dùng có thể mua Duavee của hãng Pfizer, dùng để điều trị các triệu chứng mãn kinh, với giá 30,3 USD không cần bảo hiểm, bằng với mức giá trên TrumpRx.

Tổng thống Trump đã quảng bá nỗ lực định giá thuốc này là bước tiến lớn nhằm giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho người Mỹ, một trong những mối lo lớn nhất về khả năng chi trả. 

Tổng thống Trump ngày càng hào hứng với cổng thông tin mới này, coi đây là một trụ cột quan trọng trong nỗ lực xoa dịu lo lắng của cử tri về chi phí sinh hoạt, yếu tố đã kéo giảm tỷ lệ ủng hộ ông và làm dấy lên quan ngại về triển vọng của các ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Tác động đến chi phí

Ý tưởng bán thuốc trực tiếp cho người tiêu dùng không bắt nguồn từ chính quyền Tổng thống Trump. Doanh nhân Mark Cuban đã ra mắt nhà thuốc trực tuyến Cost Plus Drug Company vào năm 2022, bán thuốc gốc trực tiếp cho người tiêu dùng với giá vốn cộng thêm 15%. Hiện công ty này cũng cung cấp một số thuốc biệt dược.

Eli Lilly bắt đầu cung cấp các thuốc điều trị béo phì, đau nửa đầu và tiểu đường thông qua LillyDirect từ đầu năm 2024, còn Novo Nordisk công bố NovoCare, qua đó bệnh nhân có thể mua Wegovy trực tiếp từ công ty, chỉ hơn một năm sau đó.

Tổng thống Trump đã thúc đẩy mở rộng bán thuốc trực tiếp cho người tiêu dùng, coi đây là cách giảm chi phí nhờ loại bỏ các bên trung gian khác trong chuỗi cung ứng thuốc, như các nhà quản lý phúc lợi dược.

Nỗ lực này nhận được những đánh giá trái chiều từ các chuyên gia, nhưng nhìn chung họ cho rằng tác động của các kênh này sẽ bị hạn chế, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Những người không có bảo hiểm là nhóm có khả năng hưởng lợi nhiều nhất.

Ông Rena Conti, Phó Giáo sư tại Trường Kinh doanh Questrom thuộc Đại học Boston, nói: “TrumpRx có thể hỗ trợ khả năng tiếp cận và chi trả cho một số rất nhỏ người dân”.

Mức độ hiệu quả sẽ phụ thuộc vào từng loại thuốc, giá trả tiền mặt và loại bảo hiểm mà bệnh nhân có. Thông thường, mức đồng chi trả hoặc đồng bảo hiểm của người tiêu dùng sẽ thấp hơn giá được cung cấp qua các kênh này, ít nhất là sau khi họ đã đáp ứng mức khấu trừ.

Những người có mức khấu trừ thấp hơn có thể thấy sử dụng bảo hiểm tiết kiệm chi phí hơn. Theo ông Joey Mattingly, Phó Giáo sư tại Trường Dược thuộc Đại học Utah, với những người có mức khấu trừ cao, mua thuốc qua TrumpRx là điều có thể đáng cân nhắc. Điều này đòi hỏi người tiêu dùng phải tự tìm hiểu.

Một yếu tố quan trọng là liệu các công ty bảo hiểm có cho phép khoản thanh toán tiền mặt cho hãng dược được tính vào mức khấu trừ bảo hiểm hay không. Nếu không, bệnh nhân có thể phải chi hàng trăm USD mỗi tháng cho thuốc mà khoản chi đó không làm giảm mức khấu trừ hằng năm, vốn có thể lên tới hàng nghìn USD.

Sự thay đổi này có thể đã bắt đầu. Express Scripts, một nhà quản lý phúc lợi dược lớn thuộc sở hữu của Cigna, đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với Ủy ban Thương mại Liên bang vào ngày 4/2 liên quan đến cáo buộc thổi phồng giá insulin. Theo thỏa thuận, Express Scripts sẽ tính các khoản thanh toán mà thành viên thực hiện thông qua TrumpRx vào mức khấu trừ và mức tự chi trả tối đa, với điều kiện có những thay đổi nhất định về lập pháp hoặc quy định.

Mặc dù Tổng thống Trump quảng bá các đợt cắt giảm giá sẽ có trên TrumpRx, nhưng một số bệnh nhân có thể vẫn bị “sốc giá” khi mua thuốc trên nền tảng này.

Bà Stacie Dusetzina, Giáo sư chính sách y tế tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, nói tại một buổi họp báo tháng 11/2025 do KFF (một nhóm nghiên cứu chính sách y tế) tổ chức: “Ngay cả khi có những mức chiết khấu rất lớn cho thuốc biệt dược, giá cuối cùng vẫn không thực sự phải chăng đối với người dân trung bình. Chúng tôi biết từ nghiên cứu rằng khi giá vượt khoảng 100 USD mỗi tháng, rất nhiều người sẽ ngừng mua thuốc ở mức giá đó”.

Bà cũng lưu ý rằng trang web quảng bá là có thể tìm thấy giá thuốc kê đơn thấp nhất thế giới, nhưng bà nghi ngờ điều đó. Ví dụ, thuốc tiểu đường Ozempic của Novo Nordisk từng được ghi nhận có giá dưới 100 USD tại bốn quốc gia trong một phân tích năm 2023 của Peterson-KFF Health System Tracker.

Trong khi các hãng dược chưa công bố đầy đủ danh sách sản phẩm sẽ bán qua cổng thông tin này, những loại thuốc đã được công bố đã khiến một số chuyên gia đặt câu hỏi. Một số là các sản phẩm bán chạy được đưa ra với mức chiết khấu đáng kể, trong khi số khác là thuốc cũ hơn, có các lựa chọn thuốc gốc rẻ hơn hoặc được chào bán với mức giá có lẽ tương đương với số tiền mà hãng dược nhận từ các công ty bảo hiểm.

Theo bà Mariana Socal, Phó Giáo sư chính sách y tế tại Đại học Johns Hopkins, sự phát triển của các kênh bán trực tiếp cho người tiêu dùng cũng có thể dẫn đến một số hệ quả ngoài ý muốn. Chẳng hạn, các công ty bảo hiểm có thể nói rằng họ không còn cần phải chi trả cho các loại thuốc này vì bệnh nhân đã có thể tiếp cận trực tiếp.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc