09:19 16/09/2013

Cất giữ gỗ trái phép, bị phạt 520 triệu đồng

Qua kiểm tra, hạt Kiểm Lâm huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh đã phát hiện và xử phạt hành vi cất giữ gỗ trái phép của 42 hộ dân với tổng số tiền phạt lên đến 520 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Minh, Hạt Trưởng hạt Kiểm Lâm huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày 16/9 cho biết: Thực hiện chủ trương vận động người dân di dời khỏi khu vực lòng hồ thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, đoàn kiểm tra liên nghành của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) gồm: Kiểm lâm huyện, Vườn Quốc gia Vũ Quang, bộ đội Biên phòng, thanh tra, tư pháp… đã tiến hành lập hồ sơ, kê khai, kiểm đếm tại 42 hộ dân thuộc hai xã Hương Quang và Hương Điền, huyện Vũ Quang.

Ảnh minh họa.


Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 131 mét khối gỗ được cất giữ trái phép tại 42 hộ dân ở hai xã nói trên. Sau khi hoàn thành các thủ tục, đoàn kiểm tra liên ngành đã ra quyết định xử phạt về hành vi cất giữ gỗ trái phép của 42 hộ này tổng số tiền 520 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Hạt Trưởng hạt Kiểm Lâm huyện Vũ Quang: Đa số khối lượng gỗ được phát hiện trong đợt này là do người dân khai thác trái phép tại Vườn Quốc gia Vũ Quang trong vòng hàng chục năm qua, gỗ chủ yếu thuộc từ nhóm I đến nhóm VIII, được người dân khai thác trái phép về để dành.


Phan Quân