03:11 30/03/2011

Cắt giảm đầu tư công 3.400 tỷ đồng

Sau hơn 1 tháng thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội...

Sau hơn 1 tháng thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đến nay tất cả các Bộ, ngành và địa phương đều đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai và tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp, chính sách đã đề ra.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, năm 2011 nhờ thực hiện các giải pháp không kéo dài thời gian giải ngân, không ứng trước kế hoạch năm 2012 vốn ngân sách và trái phiếu Chính phủ, giảm 32% vốn trái phiếu Chính phủ, giảm 10% tín dụng đầu tư của nhà nước đã giảm được khoảng trên 50 nghìn tỷ đồng.
 
Về kết quả rà soát, cắt giảm các dự án trong kế hoạch năm 2011, theo tổng hợp báo cáo sơ bộ của 30 Bộ, ngành ở Trung ương, 63 tỉnh, thành phố và 12 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã cắt giảm được 1.387 dự án với tổng số vốn cắt giảm gần 3.400 tỷ đồng.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết, hiện các Bộ, ngành và địa phương đang hoàn chính báo cáo cuối cùng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 4/2011 để tổng hợp báo cáo Chính phủ./.

T.T