10:11 29/10/2015

Cắt bớt dạ dày người béo nhất thế giới

Các bác sỹ từ Bệnh viện Arboledas de Zapopan thuộc bang Jalisco, miền Tây Mexico, đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt dạ dày để giảm cân cho bệnh nhân Andrés Moreno, người đàn ông nặng nhất thế giới.


Người béo nhất thế giới Andrés Moreno.

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn phát biểu ngày 28/10 của Bác sỹ José Antonio Castañeda, Trưởng Khoa ngoại Bệnh viện Arboledas de Zapopan, cho biết ca phẫu thuật cho bệnh nhân béo phì nhất thế giới này đã diễn ra thành công tốt đẹp sau 3 tiếng đồng hồ và bệnh nhân có nhiều biểu hiện phục hồi khả quan. Trước khi phẫu thuật, anh Moreno, 38 tuổi, nặng tới 444kg.

Theo bác sỹ Castañeda, bệnh nhân Moreno được chỉ định phải cắt bỏ 2/3 dạ dày và một phần tá tràng (đoạn đầu ruột non) để giảm cân. Dù trước đó anh Moreno được chỉ định phải trải qua hai ca đại phẫu, nhưng trong quá trình thực hiện thấy có nhiều điều kiện thuận lợi, nhóm bác sỹ đã quyết định làm trong một lần và rút ngắn 50 % thời gian phẫu thuật so với dự kiến. Với ca phẫu thuật này, lượng thức ăn mà anh Andres có thể tiêu thụ sẽ giảm đi đáng kể và trong vòng 1 năm sau, số cân nặng của anh sẽ giảm tới 90%.

Andres Moreno sống tại bang miền Bắc Sonora, giáp giới với Mỹ và là “cái nôi” của tập quán ăn thịt nướng dã chiến. Khi 10 tuổi, anh đã đạt kỷ lục về cân nặng với 120kg. Mười năm sau, con số này lên tới 170kg và sau khi cha anh qua đời, do chịu nhiều áp lực, số cân nặng của anh tăng không kiểm soát và lên tới 444kg như hiện nay.

Để có thể tiến hành phẫu thuật, trước đó vài tháng, anh Moreno đã thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giảm gần 100kg, điều kiện cần thiết để hỗ trợ cho ca phẫu thuật và quá trình hồi phục sau mổ.

Từ năm 2013, Mexico đã vượt Mỹ trở thành quốc gia có tỷ lệ dân số thừa cân và béo phì cao nhất thế giới. Hiện có 2 tỷ người trên thế giới mắc bệnh này, trong đó có 500 triệu người trong mức béo phì và siêu phì như trường hợp của bệnh nhân Moreno.

TTXVN/Tin Tức