05:09 06/05/2018

Cắt bỏ khối u nặng 60kg trong buồng trứng bệnh nhân Mỹ

Các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cắt bỏ một khối u nặng 60kg trong buồng trứng một nữ bệnh nhân người Mỹ.

Tờ USA Today (Mỹ) đưa tin cuộc phẫu thuật được tiến hành tại Bệnh viện Danbury, bang Connecticut trong tháng 2. Các bác sĩ đã cắt bỏ khối u khổng lồ ra khỏi cơ thể nữ bệnh nhân 38 tuổi chỉ qua một cuộc phẫu thuật duy nhất.

Khối u khổng lồ trong buồng trứng nữ bệnh nhân nặng tới 60kg. Ảnh: usatoday

Nữ bệnh nhân chia sẻ với bác sĩ Vaagn Andikyan, người tiến hành ca phẫu thuật, rằng cô đã cảm thấy đau đớn trong nhiều tháng. Trong vòng 2 tháng trước khi đến gặp bác sĩ, khối u đã phát triển với tốc độ 4,5kg mỗi tuần khiến cô không thể đi lại và tăng cân.

Trong khi kích thước cơ thể của nữ bệnh nhân tăng lên thì thực chất cô lại bị suy dinh dưỡng do khối u đã chèn vào đường tiêu hóa của cô. Bác sĩ Andikyan cho biết ông chưa bao giờ được chứng kiến một khối u to như vậy.

Bác sĩ Andikyan sau đó lập một đội gồm 25 chuyên gia, cùng dành 5 tiếng đồng hồ để loại bỏ khối u, cắt bỏ buồng trứng bên trái, kèm theo đó là 2,7kg da thừa từ khối u của bệnh nhân.

Hình ảnh trong cuộc phẫu thuật. Ảnh: usatoday

Điều thần kỳ là chỉ sau hai tuần người phụ nữ đã trở về nhà đồng thời hồi phục hoàn toàn.

Bác sĩ Andikyan cho rằng đây là ca phẫu thuật loại bỏ một trong những khối u lớn nhất trên toàn thế giới. Sau cuộc phẫu thuật này, nữ bệnh nhân đã giảm 84 kg.

Các chuyên gia đang nghiên cứu để tìm nguyên nhân khiến khối u của nữ bệnh nhân này phát triển lớn đến vậy.

Quang Anh/Báo Tin tức