Ngày 27/2, đại diện của Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) thông báo chưa thể đưa ra phán quyết vụ 7 cầu thủ gian lận nhập tịch của Malaysia. Theo cơ quan này, vẫn cần thời gian để xem xét toàn bộ hồ sơ và lập luận về vụ bị cho là gian lận nhập tịch này.
Theo CAS, vẫn cần thời gian để xem xét toàn bộ hồ sơ và lập luận về vụ bị cho là gian lận nhập tịch của Malaysia. Ảnh: FIFFA
Thông tin này đã chấm dứt những đồn đoán về việc kết quả vụ việc sẽ được công bố sớm hơn dự kiến là vào ngày 27/2 (theo giờ Việt Nam). Do tính chất quan trọng của vụ việc, một thông cáo báo chí sẽ được phát hành. Sau khi quyết định được công bố, một bản giải thích đầy đủ sẽ được chuẩn bị và gửi đến các bên liên quan.
Vụ 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia vốn đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Hồi tháng 9/2025, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã bất ngờ cấm thi đấu 1 năm với 7 cầu thủ gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.
7 cầu thủ Malaysia nhập tịch gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan). Ủy ban kỷ luật FIFA xác định LĐBĐ Malaysia (FAM) đã sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 người này, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Do đó, FAM bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng).
FAM sau đó nhanh chóng gửi hồ sơ kháng cáo lên CAS và đang chờ phán quyết nhằm mở đường cho các cầu thủ sớm trở lại thi đấu. Cả 7 cầu thủ đều là những trụ cột quan trọng của đội tuyển quốc gia, từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ trong và ngoài nước trước khi bị đình chỉ.
FIFA cũng đã xử Malaysia thua 0 - 3 các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên. Đây là các trận đấu thuộc thẩm quyền quản lý của FIFA.
Còn các trận Malaysia thắng Nepal 2 - 0 và Việt Nam 4 - 0 trong năm 2025 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 thuộc quản lý của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chưa được xử lý.
Sau nhiều diễn biến thì vụ việc được đưa lên CAS, và họ quyết định tạm đình chỉ quyết định của FIFA. Điều này đồng nghĩa với việc 7 cầu thủ nhập tịch nói trên vẫn được trở lại thi đấu. Dù vậy, điều này không có nghĩa là 7 cầu thủ hay FAM đã hoàn toàn thoát những án phạt.
AFC cho biết đang theo dõi sát sao vụ kiện và sẽ sớm xử lý trước khi vòng loại Asian Cup 2027 khép lại vào cuối tháng 3. Trong đó có trận lượt về giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3.
Sau khi có phán quyết cuối cùng, AFC sẽ đánh giá và đưa ra hình phạt bổ sung nếu FAM thua kiện, có thể bao gồm xử thua, trừ điểm, phạt tiền hoặc cấm đội tuyển quốc gia nước này và các câu lạc bộ Malaysia tham dự các giải đấu của AFC.