07:15 22/07/2026

Carlsberg Việt Nam ra mắt chiến lược phát triển bền vững Brewing Tomorrow

Phát triển bền vững không còn là mục tiêu riêng của từng doanh nghiệp mà đang trở thành trách nhiệm chung của toàn chuỗi cung ứng. Từ định hướng đó, Carlsberg Việt Nam chính thức giới thiệu khung chiến lược phát triển bền vững Brewing Tomorrow, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh và tạo giá trị lâu dài.

Chú thích ảnh
Carlsberg Việt Nam cùng các đối tác ra mắt chiến lược phát triển bền vững Brewing Tomorrow.

Tại Ngày hội Đối tác cung ứng lần đầu tiên được tổ chức, Carlsberg Việt Nam đã quy tụ hàng trăm nhà cung cấp, đối tác chiến lược cùng đại diện Tiểu ban Tăng trưởng xanh (GGSC) thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham).

Sự kiện đánh dấu việc Brewing Tomorrow - khung chiến lược phát triển bền vững (ESG) của Tập đoàn Carlsberg - chính thức được triển khai tại Việt Nam, hướng tới tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp và các đối tác trong toàn chuỗi giá trị.

Tại sự kiện, ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam, cho biết các đối tác giữ vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Theo ông, việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững cần sự tin tưởng, hợp tác và đổi mới từ toàn bộ hệ sinh thái đối tác, qua đó tạo ra giá trị lâu dài cho người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường.

Brewing Tomorrow là chiến lược phát triển bền vững dài hạn của Tập đoàn Carlsberg, được xây dựng trên bốn trọng tâm gồm: Giảm phát thải carbon, bảo vệ thiên nhiên, thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm và trao quyền cho con người.

Trong đó, Nhà máy bia Phú Bài được xem là minh chứng cho định hướng chuyển đổi xanh của doanh nghiệp. Sau khi mở rộng vào năm 2025, nhà máy trở thành cơ sở sản xuất bia có công suất lớn nhất của Carlsberg tại châu Á, đồng thời giúp giảm khoảng 20% lượng nước và 15% năng lượng tiêu thụ so với công nghệ trước đây.

Doanh nghiệp cũng đang triển khai các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trên toàn chuỗi giá trị vào năm 2040.

Bên cạnh đó, Carlsberg Việt Nam cho biết đã đạt mục tiêu "Không chất thải chôn lấp" (Zero Waste to Landfill) từ đầu năm 2026. Toàn bộ chất thải không thể tái chế được chuyển đổi thành năng lượng, trong khi bùn thải từ hệ thống xử lý nước được tái sử dụng trong nông nghiệp.

Doanh nghiệp cũng duy trì tỷ lệ thu hồi và tái sử dụng chai thủy tinh đạt 98,5%, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn. Ngoài các sáng kiến về môi trường, Carlsberg Việt Nam còn phối hợp với Grab khuyến khích sử dụng phương tiện an toàn sau khi uống bia và triển khai nhiều hoạt động cộng đồng nhằm lan tỏa lối sống có trách nhiệm.