CARA Lighting Solution vừa giới thiệu hệ giải pháp HCL by CARA - mô hình chiếu sáng lấy con người làm trung tâm, hướng đến cải thiện sức khỏe, cảm xúc và trải nghiệm sống. Doanh nghiệp cho rằng ánh sáng không chỉ phục vụ thẩm mỹ mà đang trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng sống và hiệu quả vận hành không gian.
Tại sự kiện “Creating Values Through Light” tổ chức ngày 8/5 tại TP Hồ Chí Minh, CARA Lighting Solution công bố định hướng phát triển mới với thông điệp “Kiến tạo giá trị bằng ánh sáng”, đồng thời giới thiệu hệ giải pháp HCL by CARA - Human-Centric Lighting (chiếu sáng lấy con người làm trung tâm).
Ông Nguyễn Quốc Thống, Chủ tịch HĐQT CARA Lighting Solution chia sẻ tại sự kiện.
Theo doanh nghiệp, sau hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp giải pháp chiếu sáng tại Việt Nam, CARA đang chuyển từ mô hình tập trung vào thiết bị và hiệu ứng ánh sáng sang hướng tiếp cận đặt sức khỏe, cảm xúc và trải nghiệm của con người làm trọng tâm.
Ông Nguyễn Quốc Thống, Chủ tịch HĐQT CARA Lighting Solution cho rằng, giá trị của ánh sáng hiện không chỉ dừng ở yếu tố công năng hay thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến chất lượng sống, hiệu suất làm việc và hiệu quả kinh doanh.
CARA dẫn nhiều nghiên cứu cho thấy, ánh sáng có thể tác động đến nhịp sinh học và quá trình sản sinh hormone trong cơ thể. Cường độ, phổ màu và thời điểm tiếp xúc ánh sáng được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ, mức độ tỉnh táo và khả năng tập trung của con người.
Tại sự kiện, chuyên gia thiết kế chiếu sáng quốc tế Martin Klaasen nhận định ngành chiếu sáng toàn cầu đang dịch chuyển theo hướng đặt con người làm trung tâm, thay vì chỉ tập trung vào công năng hoặc hiệu ứng thị giác. Theo ông, việc tích hợp yếu tố sinh học trong thiết kế ánh sáng sẽ góp phần nâng cao chất lượng không gian sống và làm việc.
Đại diện CARA cho biết, HCL by CARA được phát triển dựa trên nghiên cứu về tác động của ánh sáng đến các hormone như Melatonin, Cortisol, Serotonin và Dopamine. Giải pháp hướng đến việc giảm các yếu tố gây căng thẳng do ánh sáng như chói, thiếu sáng, ánh sáng xanh hoặc bóng tối không phù hợp, đồng thời điều chỉnh ánh sáng tiệm cận với chu kỳ tự nhiên của cơ thể.
Theo doanh nghiệp, giải pháp này đã được ứng dụng tại nhiều không gian nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn và khu thương mại. Trong đó, ánh sáng tại nhà ở được thiết kế nhằm hỗ trợ giấc ngủ và giảm căng thẳng; tại văn phòng hướng đến duy trì năng lượng làm việc; còn tại các không gian dịch vụ tập trung nâng cao trải nghiệm và thời gian lưu lại của khách hàng.
CARA cũng nhận định thị trường chiếu sáng Việt Nam đang có xu hướng chuyển dịch từ yếu tố kỹ thuật đơn thuần sang tích hợp trải nghiệm và sức khỏe người dùng. Theo nghiên cứu của Imarc Group được doanh nghiệp dẫn lại, quy mô thị trường chiếu sáng Việt Nam có thể đạt 1,4 - 1,9 tỉ USD trong thập kỷ tới, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm trên 10%.
Doanh nghiệp cho rằng, trong bối cảnh nhu cầu về môi trường sống và làm việc chất lượng cao gia tăng, chiếu sáng lấy con người làm trung tâm sẽ trở thành một trong những xu hướng phát triển mới của ngành chiếu sáng tại Việt Nam.