02:15 17/02/2012

Cáp treo Chùa Hương hỏng, dân không được trả lại tiền vé

Chị Hàn Thị Phượng (Thái Nguyên) cùng một số du khách đang trẩy hội Chùa Hương đã bức xúc phản ánh với phóng viên Tin tức về tình trạng cáp treo chùa Hương bị hỏng, khiến việc đi lại của du khách lên động Hương Tích bị đình trệ.

Chị Hàn Thị Phượng (Thái Nguyên) cùng một số du khách đang trẩy hội Chùa Hương đã bức xúc phản ánh với phóng viên Tin tức về tình trạng cáp treo chùa Hương bị hỏng, khiến việc đi lại của du khách lên động Hương Tích bị đình trệ. Tuy nhiên, điều đáng nói là các đơn vị chức năng không có biện pháp nào giải quyết cho người dân.

Theo chị Phượng cho biết, cáp treo bị hỏng từ lúc khoảng 12 giờ trưa ngày 17/2. Khi đang trên đường lên Hương Tích thì cáp treo bị dừng lại. Rất nhiều du khách bị treo lơ lửng giữa trời. Sau gần 1 tiếng thì cáp treo mới đáp được xuống mặt đất, khiến những du khách trên cáp treo được một phen "hoảng hồn". Nhưng điều đáng nói hơn là số phận những người dưới mặt đất. Hàng ngàn người đã mua vé cáp treo, mà giờ không biết số phận mình sẽ "đi đâu về đâu". Phản ánh về vấn đề này, ông Thành ở Thái Nguyên cho biết: "Tôi là một trong số hàng ngày người mua vé lên Hương Tích với giá 120.000 đồng/ vé 2 lượt. Tới giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi cáp treo vẫn hỏng, nên chúng tôi vẫn dồn ứ lại đây, về thì không về được, đi tiếp thì không biết đến lúc nào cáp treo mới vận hành lại. Nhưng bức xúc nhất là sự vô trách nhiệm của đơn vị chức năng. Người bán vé cho chúng tôi thì khoá cửa phòng vé bỏ đi mất. Còn những cán bộ, công an ở đây thì không ai giải quyết cho chúng tôi cả. Giờ chúng tôi có muốn trả lại vé để đi về cũng không được".

Cũng trong tâm trạng này, chị Đỗ Thị Hà (Nam Định) cho biết, hiện cáp treo đã tắc mấy tiếng nay, khiến nhân dân rất bức xúc, nhưng tìm người có chức năng để giải quyết thì không có ai "Tôi muốn lấy lại tiền vé để trở về, nhưng chẳng có nơi nào để trả lại vé cả. Phòng vé đã đóng cửa rồi", chị Hà cho biết.

Được biết, hiện đã xuất hiện đội ngũ phe vé, mua lại vé của người dân với giá 80.000 đồng/ vé hai chiều và 40-50.000 đồng/ vé một chiều. Nhiều người mệt mỏi đã bán lại vé cho phe về xuống núi trở về. Nhưng vẫn còn rất nhiều người đang bức xúc với sự vô trách nhiệm này của các cơ quan chức năng và mong muốn sớm có một giải pháp để giải quyết, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân trẩy hội Chùa Hương.

Tin tức sẽ tiếp tục cập nhật vấn đề này.

P.V