02:22 06/02/2021

Cấp tốc lấy mẫu xét nghiệm 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trong đêm 6/2

Liên quan đến trường hợp nhân viên bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất dương tính với virus SARS-CoV-2, tối 6/2, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã cấp tốc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối 1.000 nhân viên tại đây.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, lúc 21 giờ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cơ quan y tế bố trí 6 bàn lấy mẫu xét nghiệm. Các nhân viên xếp hàng dài chờ gọi tên để lấy mẫu. Những người được lấy mẫu là toàn bộ F1 và F2 của bệnh nhân 1979. Ngành y tế sẽ xét nghiệm mẫu đơn, không gộp mẫu.

Chú thích ảnh
1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.
Chú thích ảnh
Cơ quan y tế bố trí 6 bàn lấy mẫu xét nghiệm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu vực lấy mẫu xét nghiệm các nhân viên được triển khai tại sân bay quốc tế.

Anh Nguyễn Anh Hào, nhân viên mặt đất sân bay Tân Sơn Nhất chia sẻ: “Tôi ủng hộ việc lấy mẫu xét nghiệm này càng càng sớm càng tốt. Thật sự khi biết được ca nhiễm đầu tiên là nhân viên sân bay tôi và gia đình khá lo lắng. Tôi mong sớm có kết quả xét nghiệm để gia đình yên tâm”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các nhân viên xếp hàng thứ tự chờ đến lượt gọi tên để vào vị trí lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện tại, công việc lấy mẫu đang rất khẩn trương, nhân viên y tế cẩn thận lấy mẫu từng người. Dự kiến trong đêm nay mới hoàn thành việc lấy mẫu toàn bộ nhân viên.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế cẩn thận lấy mẫu từng người.
Tin, ảnh: Mạnh Linh-Hoàng Danh/Báo tin tức