12:08 12/12/2013

Cấp thẻ hành nghề - giải pháp 'dẹp loạn' showbiz

Sau khi loạt bài “Cấp thẻ hành nghề - giải pháp “dẹp loạn” showbiz” trên báo Tin Tức được đăng tải, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình đối với việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu để hạn chế những vụ lùm xùm trong giới showbiz.

Sau khi loạt bài “Cấp thẻ hành nghề - giải pháp “dẹp loạn” showbiz” trên báo Tin Tức được đăng tải, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình đối với việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu để hạn chế những vụ lùm xùm trong giới showbiz. Báo Tin Tức tiếp tục đăng tải ý kiến của một số quản lý, nghệ sĩ và người dân xung quanh vấn đề này.

 

TS Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai: Thẻ hành nghề là công cụ để quản lý


Theo tôi, việc cấp thẻ hành nghề cho các nghệ sỹ, người mẫu là cần thiết, vì đó là một công cụ để quản lý. Bất cứ nghề gì cũng cần có thẻ để quản lý tốt hơn, chính vì vậy, tôi cho rằng đã là nghệ sỹ, người hành nghề thì phải có thẻ. Tuy nhiên, cũng không nên hy vọng rằng, chỉ cần cấp thẻ là có thể giải quyết được tất cả những tình trạng lộn xộn trong quản lý biểu diễn, mà còn cần phải có nhiều biện pháp khác nữa, trong đó có biện pháp về giáo dục, chế tài xử phạt, đặc biệt, phải tính đến cả biện pháp xử phạt, làm sao để hạn chế sự nhiễu loạn của truyền thông. Bởi trên thực tế, chính vì các phương tiện truyền thông đưa quá nhiều tin nghệ sỹ hở hang, giật gân câu khách nên mới dẫn đến tình trạng ngày càng nhiều người tò mò, các nghệ sỹ, người mẫu lại càng nhân cơ hội gây scandal để nổi tiếng…


Theo tôi, để việc xử phạt có hiệu quả, nên quy định sai phạm ở địa phương nào, địa phương đó có quyền xử phạt là tốt nhất. Ví dụ: Khi nghệ sỹ đến một địa phương nào đó biểu diễn mà xảy ra sai phạm, thì Sở VH, TT & DL (cơ quan quản lý văn hóa của tỉnh đó) có quyền được xử phạt theo quy định, để nghệ sỹ không thể “chạy làng”. Thậm chí, nếu xảy ra sai phạm lớn thì Sở VH, TT & DL có quyền được thu thẻ, như thế thì hiệu quả của thẻ sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, trong đề án cần cụ thể hóa, thể chế hóa một cách chi tiết các lỗi vi phạm để thuận tiện và dễ dàng cho các đơn vị thực hiện.

 

Ca sĩ Trần Lập: Nhiều nghệ sĩ chưa được thông báo chính thức


Thông tin về việc sắp tới các nghệ sĩ, người mẫu khi đi biểu diễn phải có thẻ hành nghề, tôi mới chỉ được biết qua các trang thông tin trên báo chí, internet, chứ chưa được biết cụ thể. Chính vì vậy, dù bản thân là người trong cuộc, nhưng tôi cũng chưa thể lên tiếng hay đưa ra kiến nghị gì cho vấn đề này. Vấn đề cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ thời gian qua đã được các báo đăng tải rất nhiều và là vấn đề rất quan trọng đối với những người làm nghệ thuật như chúng tôi và đối với khán giả. Ai được cấp thẻ, ai vi phạm, xử phạt thế nào còn đang là dự thảo và rất có thể sẽ đưa vào thực hiện trong thời gian tới, điều quan trọng là bản thân các nghệ sĩ cũng cần được thông báo chính thức, cụ thể đến từng người về việc này để đóng góp ý kiến.

 

Diễn viên Thanh Sơn: Điều quan trọng nằm ở khâu quản lý


Là một diễn viên vừa mới ra trường, nhưng tôi may mắn có cơ hội tham gia một số bộ phim truyền hình và đang nỗ lực phấn đấu để vào làm việc tại một đơn vị nghệ thuật Nhà nước. Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, thì việc cấp thẻ hành nghề cho diễn viên là một việc làm có nhiều ý nghĩa tích cực. Một diễn viên, một nghệ sỹ được đào tạo nghề một cách bài bản hay một nghệ sỹ hành nghề nghiệp dư, thì việc được cấp một chiếc thẻ giống như việc chúng tôi được cơ quan đứng đầu công nhận về trình độ nghề nghiệp, thái độ nghiêm túc cũng như những cống hiến, đóng góp với nghề. Nghệ sỹ đôi khi làm việc với niềm đam mê, sở thích cá nhân chứ không nhất thiết phải là vấn đề tiền bạc hay đòi hỏi một sự ưu ái nào và việc có được một chiếc thẻ nghề khiến chúng tôi cảm thấy như mình được tôn trọng với chính nghề nghiệp mà chúng tôi theo đuổi. Điều quan trọng là việc các cơ quan chức năng sẽ làm việc như thế nào để không xảy ra bất kỳ sai sót, kẽ hở cũng như tiêu cực nào trong việc quản lý thì không còn việc gì phải bàn cãi nữa.



Nhóm PV