10:19 04/10/2017

Cặp song sinh dính liền nhau hiếm gặp đã được xuất viện

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết cặp song dính nhau vùng cùng cụt hiếm gặp được phẫu thuật tách thành công đã được xuất viện chiều nay (4/10).

Như Báo Tin Tức đã đưa tin trước đây, cặp song sinh dính liền nhau hiếm gặp Bảo Ân và Bảo Hân được sinh mổ ở tuần 33 vào ngày 24/7/2016 với tổng trọng lượng nặng 3,4 kg. Cặp song sinh này nhập viện ngày 26/7 và được hội chẩn dính nhau vùng thắt lưng cùng cụt, thoát vị màng tủy vùng cùng cụt, dính tủy S2-S4, dò hậu môn tiền đình. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, hai bé đã trải qua 3 lần phẫu thuật đặt túi dãn da, một lần phẫu thuật cắt lọc lấy túi dãn da ra, khâu lại.


Qua thời gian điều trị kéo dài 1 năm, sau khi hội chẩn toàn viện, thăm khám, tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng, X-quang, MRI và xem xét tình trạng của hai bé, êkíp phẫu thuật đã quyết định tiến hành phẫu thuật tách dính cho hai bé vào sáng ngày 23/8/2017. Sau hơn 11 giờ căng thẳng, ca phẫu thuật đã thành công.

Hai bé được tách dính thành công và được xuất viện vào hôm nay.

Các bác sĩ cho biết, sau hơn một tháng phẫu thuật, sức khỏe của 2 bé đã phát triển tốt, vết thương lành lặn. Hiện cả 2 bé đều đang được tập vật lý trị liệu để hồi phục chức năng cột sống, chân và điều chỉnh tư thế nằm. Các bác sĩ cũng hướng dẫn cha mẹ của cặp song sinh chăm sóc vết mổ, dinh dưỡng và tập vận động cho bé.


Bên cạnh đó, sau khi xuất viện, các bé sẽ được tái khám định kỳ để theo dõi, kiểm tra. Nếu tình trạng sức khỏe ổn định các bác sĩ làm hậu môn thật cho các bé, sau đó sẽ chỉnh hình dị tật chân cho bé Bảo Ân. 


Được biết, toàn bộ chi phí trong quá trình nhập viện và điều trị đều do bệnh viện hỗ trợ 100%.


Theo GS.BS Trần Đông A, cố vấn kíp mổ, đây là trường hợp song sinh dính liền nhau rất hiếm trên thế giới. Từ năm 1975 đến nay, trường hợp dính liền lưng, bụng nhiều nhưng dính liền vùng cùng cụt rất hiếm. Đây là ca thứ 29 của thế giới. Ca mới nhất mổ ở Mỹ năm 2016.


Đan Phương/Báo Tin Tức