08:18 26/08/2021

Cấp phát gạo, tặng quà người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Ngày 26/8, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang triển khai cấp gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg, ngày 20/8 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Người dân xã Quảng Khê, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ. Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN

Theo đó, Đắk Nông được cấp gần 600 tấn gạo để hỗ trợ những hộ dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Toàn tỉnh Đắk Nông có hơn 10.000 hộ dân, với gần 38.500 nhân khẩu được hỗ trợ gạo, với định mức chung là 15kg/nhân khẩu. Trong đó, huyện Tuy Đức được cấp hơn 74 tấn; huyện Cư Jút hơn 77 tấn; huyện Krông Nô hơn 70 tấn; huyện Đắk R’lấp hơn 60 tấn; huyện Đắk G’Long gần 96 tấn; huyện Đắk Song 57 tấn gạo; huyện Đắk Mil gần 131 tấn và thành phố Gia Nghĩa hơn 10 tấn. Theo kế hoạch, đến ngày 31/8/2021, việc cấp gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sẽ hoàn thành.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng giao các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương phải chú trọng, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình vận chuyển, cấp phát gạo cho dân; đảm bảo gạo hỗ trợ của Chính phủ đến đúng đối tượng theo quy định và đầy đủ cả về số lượng, chất lượng.

* Ngày 26/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Hải và chính quyền địa phương tại thị xã Vĩnh Châu đã tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý.

Chú thích ảnh
Cán bộ đồn Biên phòng Vĩnh Hải đến nhà tặng quà cho người dân nghèo Sóc Trăng. Ảnh: BĐBP Sóc Trăng cung cấp

Đồn Biên phòng Vĩnh Hải quản lý khu vực biên giới biển tại thị xã Vĩnh Châu, đây là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội càng làm cho người dân khó khăn hơn. Trước thực tế đó, những ngày qua, đơn vị đã tích cực vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn được 350 phần quà mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng (gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 hộp khẩu trang, cùng một số thực phẩm khác) để trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn ấp Âu Thọ A và ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Theo Trung tá Lê Duy Đệ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng: Tính từ đầu mùa dịch, hơn 2 tháng qua, đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm được tổng cộng trên 30 tấn gạo, 1.500 thùng mì tôm, 1.000 hộp sữa, 22.500 chiếc khẩu trang y tế, 500 chai xà phòng sát khuẩn, 300 kg thịt heo, 1,1 tấn cá tươi, 165 kg cá khô và nhiều loại hàng thực phẩm thiết yếu khác, tổng trị giá trên 700 triệu đồng.

Các mặt hàng được phân chia thành những gói quà trao tặng những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trước những tác động của dịch COVID-19, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", san sẻ yêu thương, chung tay hỗ trợ người nghèo vượt qua đại dịch COVID-19.

Hưng Thịnh - Trung Hiếu (TTXVN)