03:18 05/03/2020

Cấp cứu kịp thời hai ngư dân gặp nạn tại Trường Sa

Đại úy Hứa Văn Hoàng, Chỉ huy trưởng đảo An Bang, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết lúc 7 giờ ngày 5/3, đảo đã tiếp nhận ngư dân Huỳnh Tấn Vinh, làm nghề câu mực trên tàu Quảng Ngãi 95821 TS, bị thương vùng bụng kín. 

Chú thích ảnh
Nhân viên bệnh xá đảo An Bang thăm khám cho bệnh nhân Huỳnh Tấn Vinh. Ảnh: TTXVN phát.

Vào lúc 16 giờ ngày 4/3, khi tàu đang hành nghề ở khu vực phía Nam đảo An Bang, ngư dân Vinh bị va đập vào thành tàu, sau đó xuất hiện triệu chứng đau dữ dội vùng mạn sườn phải, thành ngực phải, buồn nôn và nôn. Mờ sáng 5/3, anh Vinh đau nhiều, đi tiểu ra máu… nên thuyền trưởng tàu đã đề nghị đảo hỗ trợ cấp cứu nạn nhân. Chỉ huy đảo An Bang nhanh chóng hướng dẫn cho tàu cá vào đảo neo đậu và chỉ đạo bệnh xá của đảo sẵn sàng cấp cứu cho anh Vinh.

Khi vào đảo, anh Vinh vẫn tỉnh táo, tiếp xúc được nhưng da xanh, niêm mạc nhợt, mạn sườn phải, hố thắt lưng phải đau dữ dội. Các bác sĩ trên đảo đã thăm khám và chẩn đoán bước đầu bệnh nhân bị chấn thương bụng kín, theo dõi vỡ tạng đặc (gan, thận) và tiến hành các thủ thuật cấp cứu cần thiết. Chỉ huy đảo An Bang đã thăm hỏi, động viên bệnh nhân; đồng thời chỉ đạo lực lượng quân y trên đảo chăm sóc ngư dân một cách tốt nhất. 

Đến trưa 5/3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều tàu 633 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955 chở bệnh nhân rời đảo An Bang đến Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), nơi có điều kiện tốt hơn trong việc cứu chữa bệnh nhân. Bệnh nhân Huỳnh Tấn Vinh, 37 tuổi, quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tàu Quảng Ngãi 95821 TS do ông Võ Minh Hiền cùng quê làm chủ tàu.

Trước đó, chiều 4/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa đã tiếp nhận, điều trị cho ngư dân Nguyễn Tẩn, thuyền viên trên tàu cá Quảng Ngãi 90969, bị hội chứng giảm áp, bại yếu chân phải.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân Nguyễn Tẩn đang được điều trị tại bệnh xá đảo Song Tử Tây. Ảnh: TTXVN phát.

Sáng 4/3, trong quá trình hành nghề, ngư dân Tẩn lặn xuống biển ở độ sâu 30 m với thời gian khoảng 1 giờ; khi lên mặt nước thấy đau nhức chân phải, khó thở nhẹ, sau đó bất lực vận động chân phải, bí tiểu. Đội ngũ quân y đảo Song Tử Tây tiến hành cấp cứu bước đầu cho ngư dân bằng các biện pháp thở ô-xy hỗ trợ, theo dõi monitor, truyền dịch an thần, bảo vệ niêm mạc dạ dày, kết hợp các đợt điều trị chứng giảm áp. Sau đó, Bệnh xá đảo Song Tử đề nghị chuyển bệnh nhân vào bờ để điều trị chuyên khoa.

Ngư dân Nguyễn Tẩn, sinh năm 1967, quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là thuyền viên tàu cá Quảng Ngãi 90969, do ông Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1987, cùng quê làm thuyền trưởng.

TTXVN/Báo Tin tức