Ngày 22/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cao Bằng triển khai công tác lấy mẫu ADN đối với 7 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin đang an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thông Nông.
Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu ADN các liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ảnh: TTXVN phát
Trước khi tiến hành lấy mẫu ADN, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thông Nông. Trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân và cuộc đời vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.
Ngay sau lễ dâng hương, các tổ công tác và lực lượng chuyên môn tiến hành các bước khai quật, lấy mẫu sinh phẩm từ 7 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin theo đúng quy trình kỹ thuật. Toàn bộ quá trình được thực hiện chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tính chính xác, khách quan và trang nghiêm; tuân thủ nghiêm các qui định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế cũng như các qui định hiện hành về giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
Lực lượng chức năng tiến hành khai quật các liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ảnh: TTXVN phát
Công tác lấy mẫu được thực hiện dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng, bảo đảm lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và thông tin cần thiết phục vụ quá trình giám định, đối chiếu sau này. Các mẫu sinh phẩm sau khi thu thập sẽ được niêm phong, bảo quản theo qui định và chuyển đến cơ quan chuyên môn để tiến hành phân tích ADN. Kết quả phân tích sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ đang được xây dựng và cập nhật trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Việc tổ chức lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thông Nông tiếp tục khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là biểu hiện sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những người đã cống hiến hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.