10:08 31/10/2012

Canon hạ dự báo lợi nhuận

Canon Inc., nhà sản xuất máy ảnh và các thiết điện tử nổi tiếng của Nhật Bản, vừa cắt giảm thêm dự báo lợi nhuận của hãng trong tài khoá hiện nay, khi mà doanh thu của quý giảm hơn 30% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và đồng yên tiếp tục mạnh.

Canon Inc., nhà sản xuất máy ảnh và các thiết điện tử nổi tiếng của Nhật Bản, vừa cắt giảm thêm dự báo lợi nhuận của hãng trong tài khoá hiện nay, khi mà doanh thu của quý giảm hơn 30% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và đồng yên tiếp tục mạnh.

Canon dự báo lợi nhuận ròng của hãng trong tài khoá kết thúc vào tháng 3/2013 sẽ là 234 tỷ yên (2,9 tỷ USD), thấp hơn so với dự báo 290 tỷ yên mà hãng đưa ra hồi tháng Tư.

Doanh số bán trong tài khoá này ước sẽ là 3,53 nghìn tỷ yên thay vì 3,69 nghìn tỷ yên theo dự báo trước đó. Canon nhận định: “Triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể ở mức thấp trong quý IV/2012, do kinh tế châu Âu vẫn trì trệ và các nền kinh tế mới nổi tăng chậm lại”.

Canon đã phải điều chỉnh lại mức dự báo về kết quả hoạt động kinh doanh khi lợi nhuận ròng của hãng trong quý tính đến hết tháng 9/2012 chỉ đạt 50,1 tỷ yên, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu cũng giảm 13% xuống 799,95 tỷ yên.

Ngoài việc bị tác động của cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Âu và đồng yên mạnh lên, doanh số bán các sản phẩm mang nhãn hiệu Nhật Bản cũng sụt giảm tại thị trường Trung Quốc, do ảnh hưởng của vụ tranh chấp Trung - Nhật đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở ngoài khơi biển Hoa Đông.



TTXVN/ Tin Tức