05:10 25/05/2015

Cannes 2015: 'Cành cọ Vàng' ở lại nước Pháp

Bữa tiệc điện ảnh lớn nhất hành tinh đã khép lại với chiến thắng giải Cành cọ vàng dành cho bộ phim “Dheepan” về đề tài người nhập cư của đạo diễn Pháp Jacques Audiard.

Bữa tiệc điện ảnh lớn nhất hành tinh – Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 68, đã khép lại với chiến thắng giải Cành cọ vàng dành cho bộ phim “Dheepan” về đề tài người nhập cư của đạo diễn Pháp Jacques Audiard. 

“Dheepan” là câu chuyện về cuộc sống vật lộn của người nhập cư tại Paris, ra mắt tại LHP đúng vào thời điểm vấn đề người nhập cư trên thế giới đang nóng bỏng, đã vượt qua 19 đề cử trong cuộc đua Cành cọ vàng để được xướng tên trong hạng mục danh giá nhất của Cannes. 

Đạo diễn Pháp Jacques Audiard trên sân khấu nhận giải Cành cọ vàng cho phim“Dheepan”. Ảnh: Reuters


Giải thưởng lớn (Grand Prize) của LHP năm nay được trao cho “Son of Saul” (Con trai của Saul) của đạo diễn 38 tuổi người Hungary Laszlo Nemes. Được truyền cảm hứng qua lời kể của những tù nhân ở Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ II, bộ phim kể câu chuyện về một tù nhân Do Thái mang tên Saul tại trại tập trung Auschwitz, Đức năm 1944. Giới phê bình đánh giá “Son of Saul” là một tác phẩm chân thực, thể hiện được cuộc sống tăm tối như địa ngục của những người Do Thái thời Thế chiến II.

Trong khi đó, đạo diễn người Đài Loan Hầu Hiếu Hiền đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim hành động võ thuật “The Assassin” (Sát thủ). Bộ phim có sự góp mặt của nữ diễn viên xinh đẹp Thư Kỳ đã giành được đánh giá cao của các nhà phê bình và báo giới với những cảnh quay võ thuật đẹp mắt. 

Đạo diễn Laszlo Nemes (phía trước) nhận Giải thưởng lớn cho phim “Son of Saul”. Ảnh: AP


Ở hạng mục Nam diễn viên chính  xuất sắc nhất, vinh quang một lần nữa tới với nước Pháp khi nam diễn viên Pháp Vincent Lindon chiến thắng thuyết phục với vai diễn trong “The Measure of a Man" (Sức chịu đựng của đàn ông). Nam diễn viên 55 tuổi thực sự để lại ấn tượng với vai diễn người chồng, người cha bị thất nghiệp nhưng vẫn tìm mọi cách bươn chải lo cho gia đình. 

Bộ phim “The Lobster” (Người đi tìm tình yêu) của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos với sự tham gia diễn xuất của dàn sao gồm Colin Farrell và Rachel Weisz đã giành giải thưởng của Ban giám khảo.

Nữ diễn viên Emmanuelle Bercott nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ảnh: AFP


Bất ngờ lớn thứ hai sau giải Cành cọ vàng của Cannes là ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất nhắc nhất, khi cả hai nữ diễn viên Rooney Mara trong “Carol” về đề tài đồng tính gây tranh cãi của Mỹ và Emmanuelle Bercot trong phim “Mon Roi” (Đức vua của tôi) đều được vinh dự nhận giải, vượt qua đối thủ nặng ký được yêu mến là diễn viên nổi tiếng Cate Blanchett.

Dưới đây là danh sách các giải thưởng được trao tại lễ bế mạc LHP Cannes 2015:

Cành cọ vàng: "Dheepan" – đạo diễn Jacques Audiard

Giải thưởng lớn: "Son Of Saul" – đạo diễn Laszlo Nemes

Giải thưởng của Ban giám khảo: "The Lobster" – đạo diễn Yorgos Lanthimos

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Vincent Lindon - "The Measure Of A Man"

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Rooney Mara - Carol, Emmanuelle Bercot - Mon Roi

Đạo diễn xuất sắc nhất: Hầu Hiếu Hiền - The Assassin

Kịch bản xuất sắc nhất: Michel Franco - Chronic


HN