11:18 30/11/2017

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 50 người liên quan đến vụ đảo chính

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/11 đã bắt giữ 50 người bị cáo buộc liên quan đến phong trào của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, trong chiến dịch truy quét diễn ra tại 11 thành phố.

Cảnh sát Hy Lạp trong chiến dịch truy quét các đối tượng tình nghi khủng bố tại Athens ngày 27/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, các công tố viên tại thành phố Eskisehir đã ra lệnh bắt giữ 66 người trong cuộc điều tra các đối tượng ủng hộ giáo sĩ Gulen trong lực lượng không quân nước này, bao gồm các phi công và binh sĩ phục vụ trong lực lượng này cũng như một số dân thường bị nghi ngờ phụ trách những người thuộc phong trào của giáo sĩ Gulen trong quân đội. Ngoài những người bị bắt giữ nói trên, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang truy tìm 16 nghi can khác.


Vụ bắt giữ nói trên diễn ra 1 ngày sau khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiến hành chiến dịch nhằm bắt giữ 360 binh sĩ liên quan đến giáo sĩ Gulen theo lệnh của các công tố viên.

Hơn 50.000 người, gồm binh sĩ, giáo viên và nhà báo, đã bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét mạng lưới liên quan giáo sĩ Gulen bị chính quyền Ankara cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016 và hiện sống lưu vong tại Mỹ. Tuần trước, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ gần 700 người trong các cuộc điều tra liên quan. 


Một số đồng minh phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ quan ngại về chiến dịch nêu trên của Ankara. Tuy nhiên, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng một chiến dịch quy mô như vậy mới có thể vô hiệu hóa mối đe dọa từ mạng lưới của giáo sĩ Gulen vốn đã thâm nhập sâu vào các thể chế như quân đội, trường học và tòa án.


TTXVN/Báo Tin tức