10:12 15/10/2018

Cảnh sát Philippines tiêu diệt 2 đối tượng khủng bố

Ngày 15/10, nhà chức trách Philipppines cho biết cảnh sát đã bắn hạ 2 đối tượng tình nghi là thành viên của một nhánh khủng bố thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở miền Nam nước này.

Cảnh sát trưởng tỉnh Davao del Sur Ferlu Silvio cho biết 2 đối tượng bị tiêu diệt là Norhan Delangalen Sinapan và anh trai của đối tượng này là Norton Delangalen Sinapan.

Ông Silvio cho biết Norhan là thủ lĩnh của một nhánh IS mang tên Dawlah Islamiyah hoành hành tại thành phố Digos. Cảnh sát đã tiêu diệt 2 đối tượng trên trong một chiến dịch đột kích vào nơi ẩn náu gần bờ biển.

Chiến dịch diễn ra vào khoảng 23h đêm 14/10, với sự tham gia phối hợp của nhiều đơn vị cảnh sát. Khám xét nơi ẩn náu của 2 đối tượng này, cảnh sát đã thu giữ một súng lục, nhiều băng đạn, bộ phận bom tự chế, lựu đạn và 2 cờ có ký hiệu của IS.

Miền Nam Philippines được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao sau khi có nhiều thông tin các phần tử khủng bố thề trung thành với IS đang tập hợp trở lại sau khi bị quân đội chính phủ đánh bật khỏi thành phố Marawi hồi cuối năm ngoái sau 5 tháng giao tranh.

Những đối tượng này được cho là đã thực hiện hàng loạt vụ đánh bom tại thị trấn Isulan hồi cuối tháng 8 và tháng 9 vừa qua, khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Lê Ánh (TTXVN)