04:12 08/04/2015

Cảnh sát Mỹ bắn 8 phát đạn vào người da đen tay không

Một viên cảnh sát tại Nam Carolina đã bị buộc tội giết người sau khi tờ New York Times công bố đoạn băng ghi lại cảnh anh ta bắn 8 phát đạn vào một người đàn ông da đen không vũ trang.

Một viên cảnh sát tại Nam Carolina, Mỹ đã bị buộc tội giết người sau khi một đoạn băng được đăng tải ghi lại cảnh anh ta bắn 8 phát đạn vào một người đàn ông da đen không vũ trang khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Video cảnh sát 
Michael Slager bắn người đàn ông da đen do New York Times công bố:



Michael Slager – một cảnh sát người da trắng thuộc Phòng Cảnh sát North Charleston đã bị bắt giữ vào ngày 7/4. Nếu như bị tòa án kết tội giết người, anh ta sẽ phải đối mặt với án tù chung thân, thậm chí là bị tử hình.


Sự việc bắn người diễn ra vào thứ bảy (ngày 4/4) tuần trước. Một người đàn ông da đen 50 tuổi tên Walter Scott được ghi nhận đang cố chạy trốn khi bị xe cảnh sát của sĩ quan Michael Slager chặn lại kiểm tra vì xe của ông hỏng mất một bên đèn xi nhan. Theo ghi nhận, viên cảnh sát đã dùng khẩu súng bắn điện Taser bắn 8 phát đạn vào lưng nạn nhân, sau đó Scott ngã xuốngLuật sư của Slager cho biết anh ta khai nhận chỉ làm theo đúng theo quy trình truy đuổi.


Chân dung cảnh sát Michael Slager.

Anh trai của nạn nhân Scott cho biết ông ấy là một người thân thiện và tốt bụng. “Tôi chỉ muốn biết sự thật. Tôi không nghĩ tất cả cảnh sát đều là người xấu, nhưng tôi muốn sẽ không có ai phải ngã xuống giống như em trai tôi”. Thượng nghị sĩ của bang Nam Carolina ông Tim Scott sau khi xem xong đoạn video đã chia sẻ trên trang mạng xã hội cho rằng việc bắn người đàn ông kia là không cần thiết. 


Vụ cảnh sát bắn người lần này là vụ việc mới nhất gây tranh cãi về mối quan hệ căng thẳng giữa cảnh sát da trắng và người da đen. Cái chết của cậu thanh niên Michael Brown ở Ferguson, bang Missouri tháng 8 năm ngoái đã gây ra một làn sóng biểu tình phản đối mạnh mẽ nạn phân biệt chủng tộc trên toàn nước Mỹ.



Hồng Hạnh (theo CNN)